Thể thao

Koeman: ‘Barca nhớ Messi, khó có cửa vô địch La Liga’

Dù chỉ tiếp đối thủ yếu Eibar trên sân nhà nhưng Barca chỉ có thể rời sân với 1 điểm.

Tiếp Eibar - đội đứng thứ 17 trước vòng đấu này, nhưng Barca không thể hiện được uy phong. Họ thậm chí để đội khách vượt lên ở phút 57. Nhờ cú đệm lòng của cầu thủ vào thay người Ousmane Dembele, Barca mới thoát thua.

Thế cục có thể đã khác nếu Martin Braithwaite không bỏ lỡ quả phạt đền ở phút thứ 7, hay bị VAR từ chối bàn thắng ở phút 25.

Trận này, Barca thiếu vắng thủ quân Lionel Messi vì chấn thương mắt cá. Sau khi trở lại từ Argentina, anh chỉ có thể hỗ trợ đồng đội bằng cách cổ vũ từ khán đài. Và theo HLV Ronald Koeman, đó là lý do Barca không đáp ứng được kì vọng.

Koeman: ‘Barca nhớ Messi, khó có cửa vô địch La Liga’
Messi theo dõi đồng đội thi đấu từ trên khán đài

“Hôm nay, chúng tôi rất nhớ Messi. Bạn không thể nói rằng Barca sẽ chơi tốt hơn khi không có cậu ấy được. Cậu ấy là người luôn có thể tạo ra sự khác biệt”, Koeman phát biểu sau trận đấu.

Theo thống kê từ Opta, kể từ khi Messi ra mắt Barcelona vào tháng 10 năm 2004, tỷ lệ giành chiến thắng của đội bóng này khi có anh trên sân là 73.7% và giảm xuống đáng kể là 55.9% khi anh vắng mặt.

Nói về trận đấu hôm nay, HLV Koeman cho rằng Barca xứng đáng giành chiến thắng. Họ đã có màn trình diễn tốt và chỉ chịu thua vì sai lầm cá nhân. Tuy nhiên, khi nói về cuộc đua vô địch La Liga, chiến lược gia người Hà Lan lại tỏ ra rất bi quan.

"Tôi là người sống thực tế. Tôi nghĩ sẽ rất khó để chúng tôi trở thành nhà vô địch La Liga mùa này. Trong bóng đá thì không gì là không thể, nhưng bạn phải nhìn vào khoảng cách giữa chúng tôi với Atletico lúc này. Đối với tôi, Atletico rất mạnh. Họ không để thủng lưới nhiều”, HLV Koeman cho hay.

Sau trận hòa Eibar, Barca đã bị đẩy xuống vị trí thứ 6, kém 7 điểm so với đội dẫn đầu Atletico Madrid, đồng thời đã chơi nhiều hơn 2 trận. Theo thống kê, đây là khởi đầu tệ hại nhất Blaugrana tại giải đấu số 1 Tây Ban Nha sau gần 2 thập kỷ.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)