Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Klopp tuyên bố sẵn sàng bỏ cúp Liên đoàn

Jurgen Klopp đã bày tỏ sự lo ngại về lịch thi đấu chồng chất của Liverpool sau khi họ lọt vào vòng tứ kết cúp Liên đoàn.

Liverpool vừa cùng Arsenal tạo nên một trận cầu có tới 10 bàn thắng tại cúp Liên đoàn. Đội chủ sân Anfield sớm dẫn trước nhờ Mustafi phản lưới nhưng lại để đối thủ ghi liên tiếp 3 bàn và kết thúc hiệp một với tỉ số 2-3. The Kop chỉ thoát hiểm ở phút bù giờ thứ 4 với bàn thắng của Origi và cuối cùng, Liverpool giành quyền đi tiếp trên chấm phạt đền, sau khi 2 đội hòa 5-5 ở 2 hiệp chính.

Theo lịch thi đấu của Cúp Liên đoàn Anh, loạt trận tứ kết sẽ diễn ra trong ngày 16/12. Tuy nhiên, Liverpool không thể thi đấu do bận tham dự Club World Cup. Điều đó khiến đội bóng vùng Merseyside sắp đối mặt với lịch thi đấu dày đặc.

Klopp tuyên bố sẵn sàng bỏ cúp Liên đoàn

Trong tháng 12, họ phải chơi 9 trận trên mọi đấu trường, gồm cả FIFA Club World Cup diễn ra tại Doha (Qatar). Điều này sẽ vắt kiệt sức cầu thủ. Do đó, thuyền trưởng của "The Kop" mới đòi tẩy chay Cúp Liên đoàn, nếu ban tổ chức không có ưu ái nào cho họ.

"Nếu ban tổ chức không tìm ra được ngày phù hợp thì làm sao Liverpool có thể thi đấu được? Lúc đó, họ phải tìm một đội khác thay chúng tôi chơi vòng tứ kết. Đó có thể là Arsenal, hoặc bất cứ cái tên nào", thuyền trưởng người Đức nói trong cuộc họp báo sau trận thắng Arsenal.

"Họ phải nghĩ cho chúng tôi. Liverpool không thể chơi mọi trận đấu. Hy vọng ban tổ chức sẽ bắt đầu có những kế hoạch để thay đổi lịch thi đấu Cúp Liên đoàn nhằm phù hợp hơn với Liverpool", HLV Klopp cho biết thêm.

Ngọc Linh (SHTT)