Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Klopp: 'Thi đấu hơn người không phải lợi thế lớn'

HLV Jurgen Klopp cho rằng Liverpool gặp khó trong việc ghi bàn, khi Chelsea tử thủ sau tấm thẻ đỏ của Reece James ở trận hòa 1-1 tại vòng 3 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua.

"Liverpool tạo nhiều cơ hội trong hiệp một nhưng không thể ghi bàn. Đây là màn trình diễn tốt nhất của đội khi gặp Chelsea sau khoảng thời gian dài. Tôi hài lòng với hiệp một, nhưng hiệp hai thì không", Klopp trên nói trang chủ Liverpool về trận hòa Chelsea. "Tôi không phải là một người thỉnh thoảng xem bóng đá và nghĩ rằng, cứ đá hơn người là sẽ dễ dàng giành chiến thắng. Tôi đã xem hàng triệu trận đấu, và đó không phải là một lợi thế lớn, đặc biệt  khi gặp một đội bóng chất lượng như Chelsea. Họ phòng ngự rất tốt, và nửa sau trận đấu họ chỉ lui về phòng ngự xung quanh vòng cấm".

Klopp: 'Thi đấu hơn người không phải lợi thế lớn'
James nhận thẻ đỏ cuối hiệp 1

Phút bù giờ đầu tiên hiệp 1, Sadio Mane có pha đá bồi đưa bóng về hướng khung thành, nơi hậu vệ Reece James đang án ngữ. Bóng đập trúng đùi rồi nảy lên tay James, trước khi bị phá ra ngoài.

Sau khi ra đường biên xem lại đoạn quay chậm. trọng tài Taylor đã thổi phạt đền cho Liverpool rồi rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của James. Trên chấm 11m, Mohamed Salah đánh bại thủ thành Mendy để quân bình tỷ số. Chơi hơn người trong hiệp hai, nhưng chủ nhà không ghi thêm bàn và phải chia điểm với Chelsea.

"Tôi không thích án phạt đó, bởi nó quá nặng, và có lẽ đã làm hỏng trận đấu. Tấm thẻ đỏ đã thay đổi tất cả", Klopp bình luận về việc James bị truất quyền thi đấu. "Liverpool khiến Chelsea gặp rắc rối trong hiệp một, Chúng tôi cũng thi đấu tốt trong hiệp hai, nhưng Chelsea đã phòng ngự kiên cường. Họ xứng đáng với một điểm. Nhưng tôi thích hai đội đủ quân số đá với nhau hơn, và xem ai sẽ giành chiến thắng".

"Hãy nhìn cách Chelsea thay đổi. Họ đã thích nghi rất nhanh khi chỉ còn chơi với mười người. Chelsea có thể đá tiếp với bốn hậu vệ, bốn tiền vệ và tiền đạo cắm Romelu Lukaku. Nhưng Tuchel vẫn muốn chơi năm hậu vệ khi đưa Thiago Silva vào, ba cầu thủ ở giữa sân và duy nhất Lukaku đá cắm để chờ phản công. Đó là lí do tôi nói thi đấu hơn người không phải lợi thế lớn. Ở những nơi chúng tôi có thể ghi bàn, Chelsea có tới tám cầu thủ, chưa kể thủ môn. Vì vậy, không dễ để Liverpool ghi bàn", HLV người Đức phân tích về thay đổi của Tuchel sau giờ nghỉ.

Klopp: 'Thi đấu hơn người không phải lợi thế lớn' - 1
Klopp cho rằng Chelsea tử thủ sau khi chơi thiếu người

Để Chelsea cầm chân tại Anfield, Liverpool lỡ cơ hội lên đỉnh bảng Ngoại hạng Anh. Sau hai tuần để nhường chỗ cho loạt trận của đội tuyển quốc gia, thầy trò Klopp sẽ làm khách trên sân Lees United ở vòng 4 ngày 12/9, rồi tiếp Milan ở lượt mở màn vòng bảng Champions League ba ngày sau.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)