Thể thao >> Champions League

Klopp mạnh miệng tuyên bố sẽ phá nát giấc mơ vô địch Champions League của Messi

Chiến lược gia Đức khẳng định mục tiêu của Liverpool là đánh bại Barcelona để giành vé dự chung kết Champions League.

Trả lời phỏng vấn trước trận lượt đi bán kết Champions League giữa Liverpool và Barcelona, HLV Juergen Klopp tin rằng các học trò đủ sức chấm dứt giấc mơ vô địch Champions League của Lionel Messi và các đồng đội, tuy vậy cũng cảnh báo rằng đội bóng xứ Catalunya không phải là đối thủ dễ chơi.

Hồi tháng 9 năm ngoái, Messi đã tuyên bố với CĐV Barcelona rằng anh và các đồng đội sẽ nỗ lực hết mình để có thể đưa chiếc cúp Champions League trở lại sân Nou Camp. Sau khi đánh bại Manchester United qua hai lượt trận với tổng tỷ số 4-0, giờ đây người Catalunya đang tràn trề hy vọng đăng quang tại giải đấu năm nay.

Klopp mạnh miệng tuyên bố sẽ phá nát giấc mơ vô địch Champions League của Messi
Klopp tuyên bố Liverpool đã sẵn sàng chặn đứng Barcelona (Ảnh: Getty)

Tuy vậy, Klopp cho biết ông và các học trò đã đặt mục tiêu tham dự trận chung kết Champions League lần thứ hai liên tiếp, dù rằng chiến lược gia Đức vẫn yêu cầu các học trò cảnh giác khi đối mặt với Messi - cầu thủ mà ông cho là "số 1 Thế giới hiện nay".

"Messi nói cậu ấy và các đồng đội muốn đưa chiếc cúp này trở lại với Barcelona. Đó chẳng khác nào một lời đe dọa đối với chúng tôi! Nhưng chúng tôi đã ở đây rồi, chúng tôi muốn vào chơi trận chung kết," Klopp trả lời phỏng vấn trước trận.

"Messi không phải là tâm điểm của trận đấu này, nhưng chúng tôi sẽ phải hết sức chú ý tới cậu ấy. Chúng tôi liệu có thể tập trung chặn đứng Messi hay không? Tôi nghĩ chúng tôi nên làm vậy, trong những khoảng thời gian nhất định. Nhưng họ có 10 cầu thủ đẳng cấp thế giới có thể quyết định kết quả trận đấu", Klopp nhận xét.

"Họ là một đội bóng đẳng cấp, họ đã chính thức vô địch La Liga mùa này. Họ sẽ có lợi thế sân nhà vào đêm nay, nhưng tuần tới chúng tôi sẽ có lợi thế đó. Hãy chờ xem đội bóng nào tận dụng những lợi thế như vậy tốt hơn", chiến lược gia Đức nói.

Tiểu Bạch (SHTT)