Thể thao >> Thể thao quốc tế

Klopp đổ lỗi cho VAR sau thất bại trước Chelsea

Liverpool để thua ngược Chelsea và bị loại khỏi Cúp Liên đoàn trong trận đấu mà HLV Juergen Klopp không hề hài lòng với những quyết định của trọng tài.

Klopp đổ lỗi cho VAR sau thất bại trước Chelsea

Liverpool những tưởng sẽ có chiến thắng thứ 8 liên tiếp kể từ đầu mùa khi Daniel Sturridge giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước Chelsea ở trận đấu thuộc vòng 3 Cúp Liên đoàn. Tuy nhiên, kể từ khi Eden Hazard được tung vào sân, Chelsea chơi khởi sắc hoàn toàn và kiếm được 2 bàn trong 11 phút, qua đó tạo nên màn lội ngược dòng mãn nhãn.

Ở bàn gỡ hòa của Emerson Palmieri, trọng tài đã mất một hồi lâu tham khảo ý kiến của VAR để quyết định xem có nên thổi việt vị hay không. Ở tình huống dẫn đến bàn thắng trước đó, cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng không nên cho Chelsea được hưởng quả phạt bởi Naby Keita đã vào trúng bóng với Victor Moses.

Klopp bức xúc: "Sẽ có rất nhiều tranh cãi về VAR, nó không hoàn hảo trong những tình huống như bắt việt vị hay quả phạt trước đó. Cầu thủ của tôi đã phá bóng gọn gàng nhưng vẫn bị thẻ vàng. Trọng tài biên ở một vị trí thuận lợi và đó chắc chắn không phải một tình huống phạm lỗi".

"Tôi không thể thấy rõ hơn các trọng tài nhưng sau đó, tôi nghĩ bàn thắng đầu của Chelsea đã việt vị, có thể VAR sẽ thấy rõ hơn là các trọng tài. Có 3 cầu thủ đã việt vị, 2 trong đó chắc chắn việt vị và họ đã tham gia tình huống vì cố ngăn cản cầu thủ của tôi. Ross Barkley chắc chắn việt vị. Họ đã thấy nhưng không cho rằng đó là việt vị nên chúng tôi phải chấp nhận".

Theo Lộc Trần (Bongdaplus.vn)