Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

Kình địch dễ có biến lớn, Việt Nam được lợi ở vòng loại World Cup 2022

Indonesia nhiều khả năng sẽ thay tướng vì 2 thất bại liên tiếp của ông Simon McMenemy.

Bóng đá Indonesia đang gặp khá nhiều rắc rối với ghế nóng ở ĐTQG. Nửa cuối năm 2018, mâu thuẫn giữa LĐBĐ nước này (PSSI) và HLV Milla khiến ĐTQG Indonesia thành "rắn không đầu" ngay trước thềm AFF Cup. Indonesia buộc phải dùng HLV tạm quyền cho giải đấu quan trọng nhất khu vực và bị loại ngay từ vòng bảng, chỉ có 4 điểm sau 4 trận, đứng 4/5 bảng B.

Đến ngày 20/12/2018, Indonesia tìm được thuyền trưởng mới cho ĐTQG là chiến lược gia người Scotland, Simon McMenemy. Ba trận giao hữu của Indonesia dưới thời ông Simon McMenemy kết thúc không quá tệ, khi thắng Myanmar 2-0, thua Jordan 1-4 và thắng Vanuatu 6-0.

Thế nhưng khi bước vào vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV Simon McMenemy và các học trò liên tiếp thảm bại. Họ thua 2-3 trên sân nhà trước Malaysia rồi thua tiếp 0-3 trước Thái Lan cũng trên sân nhà.

Kình địch dễ có biến lớn, Việt Nam được lợi ở vòng loại World Cup 2022
Indonesia rất khó có điểm trước UAE và nếu phải nhận 3 thất bại liên tiếp thì khi đụng độ Việt Nam, áp lực cho đội bóng xứ Vạn đảo sẽ cực lớn.

NHM Indonesia đang gây áp lực cho PSSI để sa thải ông Simon McMenemy. PSSI cũng thừa nhận đang tính đến phương án thay HLV trưởng ĐTQG nhưng còn chờ giải trình từ vị HLV người Scotland.

Cũng trong ít ngày tới, Indonesia sẽ nhận được phán quyết của FIFA về việc để xảy ra bạo động khiến nhiều fan Malaysia bị thương tối 5/9.

PSSI cho biết họ sẽ ra quyết định nhanh về việc giữ hay sa thải ông Simon McMenemy trước loạt đấu vòng loại World Cup 2022 tháng Mười tới. Vào lúc 23h00 ngày 10/10, Indonesia sẽ gặp UAE và lúc 19h30 ngày 15/10 gặp Việt Nam.

Ở khu vực ĐNÁ, Indonesia là đối thủ khó chịu với Việt Nam khi luôn thi đấu thiên về sức mạnh, không ngại va chạm. Việc Indonesia gặp rắc rối ở "ghế nóng" sẽ phần nào có ích cho thầy trò HLV Park Hang-seo, bất kể đối thủ có thay tướng hay không.

Theo Đoàn Dự (Soha/Trí Thức Trẻ)