Thể thao >> Thể thao trong nước

Kịch bản đen tối đe dọa Công Phượng, Xuân Trường trước thềm đại chiến ở King’s Cup

Màn trình diễn ngày hôm nay, nếu có, sẽ là cơ hội để Công Phượng, Xuân Trường và Đặng Văn Lâm làm an lòng thầy Park. Nhưng liệu bộ 3 ngôi sao Việt Nam có dễ dàng để làm điều đó?

Đầu tiên hãy nhắc tới Công Phượng. Vào chiều nay, Incheon United sẽ có trận tiếp đón Pohang trong khuôn khổ vòng 11 K.League nhưng với những gì đã diễn tại Incheon suốt thời gian qua, có lẽ không nhiều người dám tin Công Phượng sẽ được trao cơ hội và tỏa sáng ở thời điểm này.

Cách đây 1 tuần, Công Phượng thêm một lần vắng mặt trong danh sách đăng ký khi Incheon đối đầu đội bóng cũ của Xuân Trường – Gangwon FC. Đó là kịch bản lặp lại so với điều từng diễn ra ở vòng 9 K.League.

Quả thực, nếu ở giai đoạn đầu mùa, người hâm mộ tại Việt Nam có lý do để bênh vực Công Phượng. Rằng, các đồng đội của Phượng ở Incheon quá yếu ớt nên Phượng mới cô đơn và lạc lõng đến thế. Song, đến thời điểm hiện tại, người hâm mộ có lẽ không thể lấy lý do đó để bào chữa cho việc Công Phượng liên tục phải ngồi ngoài.

Kịch bản đen tối đe dọa Công Phượng, Xuân Trường trước thềm đại chiến ở King’s Cup
Công Phượng đang đối diện rất nhiều khó khăn ở Incheon.

HLV Lim Joong-yong của Incheon cách đây không lâu từng công khai chê Công Phượng ở thái độ tập luyện. Ông cho rằng Công Phượng dần bị mất động lực. Với một cầu thủ được kỳ vọng nhiều như Phượng, lời nhận xét ấy không khác gì những gáo nước lạnh điếng. Nhưng liệu, "gáo nước lạnh" ấy có làm anh thức tỉnh hay không vẫn còn là một dấu hỏi.

Theo ghi nhận của truyền thông Hàn Quốc thì những ngày gần đây, Công Phượng đã miệt mài tập luyện với hy vọng lấy lại phong độ và được HLV Lim trọng dụng. Nhưng khi đội bóng đang có những cải thiện về mặt phong độ trong bối cảnh Công Phượng ngồi ngoài, rõ ràng không dễ để HLV Lim trao cho Phượng một suất đá chính ở trận đấu chiều nay.

Trong khi Công Phượng đối diện với khó khăn muôn trùng thì Xuân Trường cũng không thể khá khẩm hơn tại Buriram United – Thái Lan.

Vài ngày trước, Xuân Trường đã được trao cơ hội thi đấu chừng 30 phút khi vào sân từ ghế dự bị ở đấu trường AFC Champions League. Trong lần hiếm hoi được trọng dụng, tiền vệ người Tuyên Quang nhìn chung cũng không để lại được dấu ấn nào thực sự đáng kể, trong ngày mà Buriram phải đón nhận một thất bại.

Lúc 17h45 chiều nay, Buriram sẽ tiếp đón Nakhon Ratchasima ở vòng 10 Thai League. Với việc chơi mờ nhạt mỗi lần vào sân kể từ đầu mùa giải, sẽ là rất khó để Xuân Trường xuất hiện trong đội hình xuất phát ở trận đấu. Thậm chí có lẽ, ngay cả việc được vào sân dự bị cũng là một kịch bản khá xa xỉ.

Kịch bản đen tối đe dọa Công Phượng, Xuân Trường trước thềm đại chiến ở King’s Cup - 1
Nếu cứ liên tiếp phải ngồi ngoài, Xuân Trường hoàn toàn có thể đánh mất suất đá chính khi trở lại ĐTQG.

Kể từ khi sang Buriram, có lẽ dấu ấn duy nhất mà Trường tạo được là một pha kiến tạo tinh tế ở AFC Champions League cho người đồng đội 17 tuổi lập công. Thế nhưng, điều đó là quá ít ỏi so với những gì mà người hâm mộ ở Việt Nam lẫn Thái Lan đã kỳ vọng vào tiền vệ sinh năm 1995.

Trong khi đó vào lúc 19h hôm nay, CLB Muangthong sẽ tiếp Pattaya United ở vòng 10 Thai League. Như thường lệ thì khả năng cao Đặng Văn Lâm vẫn tiếp tục bắt chính.

Những ngày gần đây, chuyên môn của Muangthong đang trở nên dần khởi sắc và trận thắng Prtachuap 3-0 tại Cúp quốc gia Thái Lan đã thúc đẩy tinh thần thi đấu của Văn Lâm cùng các đồng đội rất nhiều.

Kịch bản đen tối đe dọa Công Phượng, Xuân Trường trước thềm đại chiến ở King’s Cup - 2
Văn Lâm vẫn đang chơi khá tròn vai ở Muangthong.

Với Văn Lâm, dù không thể "chói sáng" nhưng màn trình diễn của anh trong thời gian qua là tương đối ổn định và có thể tạm coi là "tròn vai". So với Công Phượng và Xuân Trường thì Văn Lâm chịu ít sự cạnh tranh hơn và đây cũng là cơ hội để Văn Lâm duy trì chuỗi phong độ của mình cho tới khi anh quay trở lại ĐTQG.

Còn với Công Phượng – Xuân Trường, có lẽ đây là lúc mà bộ đôi này đang tạo ra một bài toán khó cho thầy Park, trong bối cảnh King’s Cup đã đến khá gần.

Nếu tiếp tục phải ngồi ngoài ở Incheon và Buriram, viễn cảnh Công Phượng – Xuân Trường mất suất đá chính ở King’s Cup là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra.

Theo Tiểu Mã (Soha/Trí Thức Trẻ)