Thể thao >> AFF Cup 2018

Kịch bản choáng nhất AFF Cup: 'Ông trùm' Thái Lan có thể bị loại

Đội tuyển Thái Lan thắng hoành tráng 7-0 trận ra quân bảng B. Thế nhưng phía trước nhà đương kim vô địch của khu vực là 3 đối thủ rất nguy hiểm và khó lường.

AFF Cup 2018 đang diễn ra sôi nổi, hấp dẫn và không kém phần kịch tính. Cục diện bảng B đang rất khó đoán khi mà ngoài Timor Leste quá yếu thì 4 đội còn lại gồm Thái Lan, Philippines, Singapore và Indonesia cùng có 3 điểm.

Kịch bản choáng nhất AFF Cup: 'Ông trùm' Thái Lan có thể bị loại
Đội tuyển Thái Lan đối diện 3 trận đấu rất khó khăn

Thái Lan và Philippines có lợi thế hơn khi mới chơi 1 trận. Trong khi đó Indonesia đã thua Singapore, còn Singapore thua Philippines (cả 2 cùng thắng Timor Leste). Chính bởi vậy lượt trận thứ 3 tới đây sẽ mang tính bước ngoặt rất lớn cho bảng đấu.

Thái Lan đang tạm đứng đầu bảng với hiệu số +7. Trận thứ 2, đội bóng xứ “Chùa vàng” được chơi sân nhà tiếp đón Indonesia (17/11). Trên lý thuyết, Thái Lan có quá nhiều lợi thế để nối dài mạch thắng. Tuy nhiên, Indonesia không được phép tay trắng vì họ đã ở thế chân tường.

Indonesia sau trận thua thất vọng trên sân Singapore (0-1) đã biết mùi chiến thắng vào tối 13/11. 3 bàn vào lưới Timor Leste giúp đội bóng xứ “Vạn đảo” lấy lại sự tự tin. Kinh nghiệm của chân sút Beto 37 tuổi gốc Brazil sẽ là "vũ khí" giúp Indonesia nuôi hy vọng.

Sau khi đụng Indonesia 4 ngày, Thái Lan sẽ có chuyến hành quân khó khăn bậc nhất. Philippines dưới sự dẫn dắt của HLV kỳ cựu Eriksson và dàn sao nhập tịch đã chứng minh sự nguy hiểm ở trận ra quân. Trước Singapore được tổ chức tốt, Philippines trình diễn lối chơi hiện đại, chặt chẽ. Họ không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào trước khi tung đòn trừng phạt.

Kịch bản choáng nhất AFF Cup: 'Ông trùm' Thái Lan có thể bị loại - 1
Philippines và Singapore có tiềm lực khiến Thái Lan bật bãi

Có thể nói Philippines chính là đối thủ xứng tầm và dự đoán đáng ngại nhất của Thái Lan ở bảng B. Họ có thủ môn khoác áo Cardiff City ở Ngoại hạng Anh, tiền đạo đội trưởng Younghusband và nhiều cầu thủ gốc châu Âu. Với từng đó nhân tố, HLV Eriksson có đủ kinh nghiệm để tìm kiếm một chiến thắng trên sân nhà.

Ở lượt đấu thứ 3, Philippines sẽ có nhiều cơ hội hạ Timor Leste (ngày 17/11). Đến lượt đấu thứ 4, nếu như Philipines thắng Thái Lan (ngày 21/11), thầy trò ông Eriksson sẽ vượt lên dẫn đầu với 9 điểm tuyệt đối (đá 3 trận). Trong khi đó, Thái Lan mới có tối đa 6 điểm (trường hợp thắng Indonesia ở lượt 3 trước đó).

Đối thủ cuối cùng chờ Thái Lan là Singapore. Đội bóng này coi như cũng sẽ có 3 điểm trước Timor Leste ở lượt 3 để cùng có 6 điểm như Thái Lan. Vì thế nhiều khả năng cuộc chạm trán tại Bangkok ngày 25/11 sẽ là trận “chung kết” của hai đội. Và trong trận đấu sinh tử như vậy, không ai dám khẳng định Thái Lan sẽ đánh bại Singapore để vượt qua vòng bảng.

Kịch bản choáng nhất AFF Cup: 'Ông trùm' Thái Lan có thể bị loại - 2

Lịch thi đấu còn lại của bảng B

Lượt 3 (Singapore nghỉ)

Thái Lan - Indonesia (18h30, 17/11)

Timor Leste - Philippines (19h, 17/11)

Lượt 4 (Indonesia nghỉ)

Philippines - Thái Lan (18h30, 21/11)

Singapore - Timor Leste (18h30, 21/11)

Lượt 5 (Timor Leste nghỉ)

Thái Lan - Singapore (19h, 25/11)

Indonesia - Philippines (19h, 25/11)

Theo Huyền Anh (Khampha.vn)