Thể thao >> COVID-19 (nCoV)

Kiatisuk bán đấu giá áo, ủng hộ gần 200 triệu đồng giúp Thái Lan chống dịch Covid-19

HLV trưởng của HAGL đã bán chiếc áo đấu có chữ ký của mình với giá cao để ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19 của Thái Lan.

Sau 6 ngày đấu giá, từ ngày 5 đến 11/5, chiếc áo đấu HAGL có chữ ký của Kiatisuk đã được bán với giá 130 triệu đồng, khoảng 180.000 baht Thái.

Kiatisuk bán đấu giá áo, ủng hộ gần 200 triệu đồng giúp Thái Lan chống dịch Covid-19
Kiatisuk bán chữ ký trên áo đấu để ủng hộ đồng bào ở Thái Lan

Ngoài ra, đội bóng phố núi còn nhận được sự ủng hộ của nhiều đơn vị, cá nhân và tổ chức khác trong chương trình đấu giá từ thiện này, với số tiền là gần 70 triệu đồng. Theo đó, Kiatisuk đã quyên góp được gần 200 triệu đồng để tặng cho Quỹ phòng chống Covid-19 Thái Lan.

Ngoài ra, Kiatisuk còn tặng áo của CLB HAGL có ghi tên anh cho người hâm mộ Thái Lan, và tự quyên góp riêng cho quê nhà số tiền hơn 50 triệu đồng.

Hiện tại, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Kiatisuk không trở về Thái Lan. Cựu danh thủ 47 tuổi vẫn ở lại Gia Lai và thường xuyên kiểm tra việc tập luyện của các cầu thủ. 

V.League 2021 đang tạm nghỉ để tuyển Việt Nam tập trung cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp Indonesia vào ngày 7/6, Malaysia ngày 11/6 và chủ nhà UAE 15/6. Trước khi bước vào chinh phục vòng loại World Cup, Duy Mạnh và các đồng đội sẽ có một trận đấu giao hữu Jordan tại UAE vào ngày 31/5.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)