Thể thao

Kiatisak: Việt Nam khát khao chiến thắng và sẽ nôn nóng, Thái Lan cần biết tận dụng để phản công

"Zico Thái" nhận định ở thời điểm hiện tại ĐT Việt Nam rất mạnh và rất khát khao chiến thắng trước Thái Lan, tuy vậy đó sẽ là cơ hội tốt để Thái Lan chơi phòng ngự phản công.

Cựu danh thủ Thái Lan Kiatisak Senamuang đánh giá khát khao chiến thắng và tinh thần thi đấu máu lửa của ĐT Việt Nam có thể sẽ là một con dao hai lưỡi trong trận đấu sắp tới.

Trả lời phỏng vấn của báo Daily News, cựu cầu thủ HAGL nhận định ở thời điểm hiện tại Việt Nam là một đội bóng mạnh, với bản lĩnh, sự tự tin, thậm chí có phần hơi liều lĩnh.

Kiatisak: Việt Nam khát khao chiến thắng và sẽ nôn nóng, Thái Lan cần biết tận dụng để phản công
HLV Kiatisuk cho rằng ĐT Việt Nam đã có nhiều tiền bộ (Ảnh: AFF)

"Mọi chuyện đã thay đổi, ĐT Việt Nam giờ đây rất mạnh, rất tự tin, thậm chí là liều lĩnh. Họ đang rất khao khát một chiến thắng trước Thái Lan," Kiatisak nói.

Chiến lược gia 46 tuổi đánh giá rằng ĐT Việt Nam khao khát một chiến thắng trước ĐT Thái Lan bởi hai đội đã không thể gặp nhau tại VCK AFF Suzuki Cup năm ngoái, giải đấu mà Việt Nam đã lên ngôi vô địch sau khi đánh bại Malaysia ở trận chung kết, trong khi Thái Lan bị loại ở vòng bán kết.

Ở trận đấu vòng loại World Cup hồi tháng 09, Việt Nam đã chơi tốt trên sân Thái Lan, nhưng kết quả cũng chỉ là một trận hòa không bàn thắng.

Kiatisak cho rằng việc ĐT Việt Nam tự tin thái quá trước Thái Lan có thể khiến các cầu thủ chủ nhà bất cẩn, và đó sẽ là cơ hội mà các học trò của HLV Akira Nishino cần tận dụng để chiến thắng.

"Sự tự tin của các cầu thủ Việt Nam có thể là tín hiệu tốt đối với Thái Lan. Quá tự tin trước Thái Lan, Việt Nam sẽ trở nên bất cẩn. Đó sẽ là cơ hội tốt để Thái Lan tổ chức tấn công tận dụng những sai lầm, và từ đó có những toan tính chiến thuật có lợi," huyền thoại bóng đá Đông Nam Á nhận xét.

Sau trận thua 1-2 trước Malaysia, Thái Lan hiện đang xếp thứ 2 tại bảng G với 7 điểm sau 4 trận đấu (2 thắng, 1 hòa, 1 thua). Việt Nam đứng đầu bảng với 10 điểm (3 thắng, 1 hòa), trong khi UAE đứng thứ ba với 6 điểm (2 thắng, 2 thua).

Với 6 điểm sau 4 trận (2 thắng, 2 thua), Malaysia tạm đứng thứ tư khi bằng điểm UAE nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng. Indonesia đứng cuối bảng, hiện vẫn chưa được điểm nào.

Ở loạt trận ngày 19/11, Việt Nam sẽ tiếp đón Thái Lan trên sân nhà Mỹ Đình, trong khi Malaysia tiếp đón Indonesia trên sân nhà Bukit Jalil.

Hồ Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/kiatisak-viet-nam-khat-khao-chien-thang-va-se-non-nong-thai-lan-can-biet-tan-dung-de-phan-cong-d65008.html?demo