Thể thao

Kiatisak: 'HAGL và ông Park khác về chiến thuật!'

HLV Kiatisak đã có những so sánh về ĐT Việt Nam so với đội bóng mà ông đang cầm quân - HAGL.

ĐT Việt Nam đã thua ĐT Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2021 theo cái cách không thể đáng buồn hơn. Chúng ta thậm chí còn không ghi nổi bàn thắng nào vào lưới đối thủ từng có thời gian dài thống trị Đông Nam Á.

Vẫn còn nhiều điều tranh cãi ở thời điểm hiện tại tại, rằng Việt Nam và Thái Lan - đâu mới là số một khu vực ở thời điểm hiện tại. Nhưng chắc chắn thất bại toàn diện tại bán kết AFF Cup 2020 sẽ cột mốc để những người làm bóng đá Việt Nam nhìn lại, rằng chúng ta có thực sự đang đi đúng hướng?

Vậy còn dưới góc nhìn của HLV Kiatisuk - một HLV người Thái đang làm việc ở Việt Nam thì sao? Sau trận thua của thầy trò HLV Park trước Thái Lan thì ông cho rằng mỗi HLV có một chiến thuật khác nhau, còn cầu thủ phải có sự thích ứng khi được sử dụng.

“HAGL có chiến thuật khác. HLV Park Hang Seo có chiến thuật khác. Dù vậy, với ai thì các cầu thủ cũng phải thích ứng. Riêng tôi, lối chơi là phải áp sát, đá nhanh”, HLV Kiatisak nói.

Kiatisak: 'HAGL và ông Park khác về chiến thuật!'
Kiatisak khẳng định HAGL và ông Park khác về chiến thuật.

Tuyệt nhiên, HLV Kiatisak không nói gì về chuyên môn sau cuộc đại chiến của tuyển Việt Nam và Thái Lan ở AFF Cup 2021. Thuyền trưởng của HAGL rất thông minh và khôn khéo khi đưa ra những phát ngôn của mình.

Khi chia sẻ về các học trò, ông thầy sinh năm 1973 tỏ ra lo ngại khi các học trò cưng vừa phải tập luyện và thi đấu cùng ĐT Việt Nam trong một thời gian rất dài từ đầu tháng 8 cho tới nay.

Ông cho biết: "Tôi rất đau đầu về chuyện này. Họ đã thi đấu liên tục thời gian qua. Họ chắc chắn sẽ mệt mỏi, chán chường, thậm chí chán bóng đá. Vì thế, họ cần thời gian để phục hồi. Tuy nhiên, muốn vô địch, các cầu thủ cần phải biết cách vượt qua những chuyện này, tập trung, tập luyện, phải khát khao vô địch. Tất cả phải nghĩ đến mục tiêu của bản thân".

Ngoài ra, cựu danh thủ Thái Lan chỉ dành phần lớn thời gian nói về sự chuẩn bị của HAGL cho mùa bóng mới.

“Các cầu thủ tập luyện từ năm 11 tuổi ở Hàm Rồng. Nếu không vô địch thì họ sẽ buồn. Ai buồn nhất? Bầu Đức buồn nhất. Nếu bầu Đức buồn không lo cho bóng đá nữa thì sao?”, Kiatisak chia sẻ.

Kiatisak nói thêm về mục tiêu ở AFC Champions League 2022: “HAGL chưa có lực lượng đầy đủ để chuẩn bị cho mùa giải, mọi thứ rất khó khăn. Tết xong phải chuẩn bị cho mùa giải mới. Tháng 5 SEA Games, VCK U23, Asian Games, nên CLB HAGL phải chia sẻ nhân sự với tuyển Việt Nam.

Ra sân chơi quốc tế không thể xem là dễ dàng, chúng tôi phải nỗ lực các đấu trường. Nếu ở V.League có fans HAGL, ở AFC Champions League có fans Việt Nam. Ở châu Á, họ không biết CLB HAGL là ai. Họ biết rồi sẽ quên, nên phải đưa tên tuổi HAGL lên, phải hướng về phía trước”.

Theo dự kiến, CLB HAGL sẽ tham dự giải đấu giao hữu do CLB Bình Định tổ chức vào đầu tháng 1/2022.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/kiatisak-hagl-va-ong-park-khac-ve-chien-thuat-tintuc802946