Thể thao >> Thể thao trong nước

Kiatisak: ‘Đội hình HAGL chưa hoàn hảo nhưng vẫn hòa Bình Định’

HLV Kiatisak Senamuang của HAGL cho rằng may mắn đã đứng về phía đội bóng phố Núi khi thủ môn Vũ Tuyên Quang của Bình Định chịu thẻ đỏ. Ông cũng cảm thấy mừng khi HAGL có được 1 điểm quý giá trước Bình Định.

HAGL đã bị Bình Định lấn lướt và sớm dẫn bàn trước trong phần lớn thời gian thi đấu, trong màn so tài ở vòng 5 V.League 2022 trên sân Quy Nhơn. May mắn là ở phút 86, họ có bàn gỡ hòa 1-1 chung cuộc, qua đó có 1 điểm may mắn trước Bình Định.

Kiatisak: ‘Đội hình HAGL chưa hoàn hảo nhưng vẫn hòa Bình Định’

Phát biểu sau trận đấu, HLV Kiatisak Senamuang của HAGL nói: “HAGL đã may mắn khi thủ môn đối phương bị thẻ đỏ. Khi chơi hơn người ở hiệp hai, các cầu thủ HAGL đã cố gắng tận dụng lợi thế để ghi bàn. Đúng là chúng tôi muốn có 3 điểm nhưng quả thực không dễ dàng. Bình Định đã phòng ngự tốt. Trận hoà này công bằng với cả hai đội. Thực sự thì trước trận đấu này, chúng tôi cũng mất thủ môn. Brandao cũng có vấn đề sức khoẻ. HAGL cũng không có đủ ngoại binh. Vì thế tôi hài lòng. Bởi dù đội hình chưa hoàn hảo nhưng HAGL đã cố gắng chơi và có 1 điểm”.

HLV Kiatisak nói tiếp: “Việc giành một điểm là nằm trong mong đợi của tôi rồi. Nói gì đi nữa, Bình Định rất mạnh, nhất là khi chơi sân nhà. HLV Đức Thắng là nhà cầm quân giỏi chiến thuật. Chúng tôi cũng đá giao hữu nhiều nên hiểu nhau hơn. Hiệp 1m chúng tôi thua một bàn. Điều đó tạo ra nhiều khó khăn cho chúng tôi”.

Kiatisak: ‘Đội hình HAGL chưa hoàn hảo nhưng vẫn hòa Bình Định’ - 1
HAGL có 1 điểm quý giá trước Bình Định - Ảnh: Nhật Anh

Lý giải về việc cất Brandao Washington ngay trước khi trận đấu diễn ra, HLV Kiatisak nói: “Chúng tôi phải thay đổi bởi Brandao không có được 100% phong độ cao nhất. Nhưng sau đó chúng tôi cần điểm và bạn ấy nghĩ chơi được nên tôi thay vào. Hiệp hai tôi thay các cầu thủ trẻ nhiều hơn bởi hiện tại, HAGL không có đủ lực lượng tốt nhất. Màn trình diễn cũng chưa hoàn hảo”, Kiatisak nói. “Tôi vẫn giữ cơ hội cho các cầu thủ trẻ bởi hướng tới tương lai là họ sẽ chơi cho các đội tuyển. Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức xây dựng với tiêu chí lấy đào tạo cầu thủ trẻ, khi có cơ hội cho vào để rèn giũa và trưởng thành, từng bước một thì chúng tôi sẽ thực thi”.

Ở vòng đấu thứ 6, HAGL trở về sân nhà tiếp đón SHB Đà Nẵng. Trận đấu diễn ra lúc 17h00 ngày 10/7. HLV Kiatisak chia sẻ: “Các cầu thủ cũng hiểu đá sân nhà và kiếm 3 điểm lúc này cũng khó khăn. Chúng tôi còn 5 trận nữa phải chơi thiếu ngoại binh. Dù vậy, toàn đội phải chiến đầu từng trận đấu một. Tôi nghĩ, khán giả cũng hiểu được đội thiếu hụt lực lượng. Chúng tôi chiến đấu vì người hâm mộ".

Theo Thiên Minh (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/v-league/kiatisak-doi-hinh-hagl-chua-hoan-hao-nhung-van-hoa-binh-dinh-3702782207.html