Thể thao

Kiatisak có thể trở lại làm HLV Thái Lan

Báo chí Thái Lan đưa tin cựu cầu thủ Kiatisak có thể sẽ được bổ nhiệm làm HLV ĐT Thái Lan thay thế ông Akira Nishino, nếu ông Worawi Makudi trở lại làm chủ tịch LĐBĐ nước này.

Ông Worawi Makudi từng là tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Thái Lan trong giai đoạn 1996-2007, sau đó lại là chủ tịch LĐBĐ Thái Lan từ 2007-2015.

Trong thời gian ông lãnh đạo, bóng đá Thái Lan đã gặt hái nhiều thành công ở đấu trường khu vực và châu lục, trong đó phải kể tới 4 lần lên ngôi ở giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (trước đây là Tiger Cup, nay là AFF Suzuki Championship) và tám lần giành huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games.

Kiatisak có thể trở lại làm HLV Thái Lan
Ông Kiatisak có thể trở lại làm HLV Thái Lan (Ảnh: Getty)

Tuy vậy, ông này dính bê bối phiếu bầu đăng cai World Cup 2018 và 2022, do đó đã không hoạt động bóng đá kể từ năm 2015. Tuy vậy, ông đã kháng cáo thành công lên Tòa án trọng tài thể thao và được phép hoạt động trở lại. Dự kiến, ông sẽ ra tranh cử chức chủ tịch LĐBĐ Thái Lan vào tháng 02/2020 tới, khi nhiệm kỳ hiện tại của đương kim chủ tịch Somyot Poompanmuong kết thúc.

Theo SMM Sport, một trong những điểm mấu chốt trong kế hoạch phát triển bóng đá Thái Lan của ông Worawi Makudi là việc bổ nhiệm trở lại Kiatisak Senamuang, người từng gặt hái nhiều thành công trên cương vị HLV ĐTQG và đội U23 Thái Lan trong giai đoạn 2014-2017.

"Ông Worawi Makudi sẽ ra tranh cử chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan vào ngày 12/02 tới. Kế hoạch cải thiện thành tích của đội tuyển quốc gia Thái Lan được ông đưa ra có bao gồm việc bổ nhiệm trở lại HLV Kiatisak Senamuang," SMM Sport tiết lộ.

HLV hiện tại của Thái Lan là Akira Nishino được bổ nhiệm hồi tháng 07/2019. Trong thời gian qua, ông chưa giành được thành công như kỳ vọng khi ĐTQG Thái Lan hiện chỉ đứng thứ ba trong bảng đấu của mình tại vòng loại World Cup 2022, trong khi đội U23 Thái Lan bị loại từ vòng bảng ở SEA Games 30.

Tuy vậy, LĐBĐ Thái Lan vẫn tín nhiệm ông Nishino. Mới đây, chủ tịch Somyot Poompanmuong nói mục tiêu hiện tại của HLV Nishino là đưa Thái Lan tham dự World Cup 2026. Chiến lược gia Nhật Bản khuyên LĐBĐ Thái Lan quy hoạch lứa cầu thủ 18 tuổi cho mục tiêu này, theo lời chủ tịch Somyot.

Văn Cơ (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/kiatisak-co-the-tro-lai-lam-hlv-thai-lan-d68349.html?demo