Thể thao >> Thể thao quốc tế

Không nuốt trôi bàn thua phút cuối, sao Indonesia nổi tiếng chơi xấu nhận thẻ đỏ từ trọng tài

Tiền đạo của U23 Indonesia - Marinus Wanewar tiếp tục có nhiều hành vi xấu chơi ngay cả khi trận đấu đã khép lại.

Ở phút bù giờ thứ 4 trong màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia, Triệu Việt Hưng có pha bật cao đánh đầu hiểm hóc mang về chiến thắng quý giá cùng sự hưng phấn tột cùng cho hàng triệu NHM bóng đá nước nhà.

Và niềm vui như được nhân đôi khi Marinus Wanewar - cầu thủ có lối chơi xấu xí nhận thẻ đỏ sau khi trận đấu khép lại. Cả trận, chân sút này đã nhiều lần có các pha vào bóng nguy hiểm và tạo ra những tình huống tranh cãi không đáng có. Phút 25, Wanewar phạm lỗi thô bạo với trung vệ Huỳnh Tấn Sinh và pha bóng này khiến HLV Park Hang-seo vô cùng giận dữ. 

Thậm chí, Wanewar còn định đạp vào chân Hà Đức Chinh khi tiền đạo của U23 Việt Nam chạy đi ăn mừng bàn thắng của Triệu Việt Hưng. Rất may là Đức Chinh không gặp bất cứ chấn thương nào.

Không nuốt trôi bàn thua phút cuối, sao Indonesia nổi tiếng chơi xấu nhận thẻ đỏ từ trọng tài
Wanewar định đạp vào chân Đức Chinh
Không nuốt trôi bàn thua phút cuối, sao Indonesia nổi tiếng chơi xấu nhận thẻ đỏ từ trọng tài - 1
Sau khi trận đấu kết thúc, Marinus Wanewar đã không giữ được bình tĩnh
Không nuốt trôi bàn thua phút cuối, sao Indonesia nổi tiếng chơi xấu nhận thẻ đỏ từ trọng tài - 2
Tiền đạo này đã tới "gây hấn" với các cầu thủ U23 Việt Nam
Không nuốt trôi bàn thua phút cuối, sao Indonesia nổi tiếng chơi xấu nhận thẻ đỏ từ trọng tài - 3
Và phải nhận chiếc thẻ đỏ từ trọng tài

Trước đó, Marinus Wanewar đã khiến NHM phải nhớ đến mình ở giải U22 Đông Nam Á 2019 với hàng loạt hành vi không đúng mực. Cụ thể, sau khi U22 Indonesia có chiến thắng 2-0 trước U22 Campuchia, một cầu thủ của Campuchia đã tiến đến muốn bắt tay với Wanewar. Tuy nhiên, anh đã từ chối thẳng thừng và còn có hành vi coi thường như muốn khinh miệt bằng cách chĩa ngón tay cái xuống dưới.

Hay ở trận gặp U22 Việt Nam, Wanewar còn có những cử chỉ thiếu lễ độ khi chỉ tay vào mặt GĐKT Juergen Gede và nói ngồi xuống khi ông Gede cố gắng trao đổi với trọng tài về một tình huống cầu thủ Indonesia để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng U22 Việt Nam không được hưởng phạt đền.

Ngoài ra, ở giải đấu này, báo chí khu vực còn đặt nghi vấn Marinus Wanewar đã gian lận tuổi bởi dù trên giấy tờ anh sinh năm 1997, nhưng lại có ngoại hình quá già dặn và gương mặt nhìn cứ như 30 tuổi.

TD (SHTT)