Thể thao

Không đá trận nào trong năm 2020, tuyển Việt Nam vẫn tăng hạng FIFA

Đội tuyển Việt Nam tăng một bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 11/2020, trong khi Thái Lan cũng tăng 2 bậc.

Theo bảng xếp hạng FIFA cập nhật ngày 27/11, đội tuyển Việt Nam tăng một bậc lên vị trí thứ 93. Đây là thứ hạng cao nhất của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo.

Đáng chú ý là kể từ đầu năm 2020 đến nay, thầy trò HLV Park Hang Seo không thi đấu trận nào do vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á bị hoãn sang năm sau. Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 cũng khiến các đội tuyển khác, không chỉ Việt Nam, vỡ kế hoạch thi đấu giao hữu quốc tế.

Không đá trận nào trong năm 2020, tuyển Việt Nam vẫn tăng hạng FIFA

Dù vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn tăng bậc trên bảng xếp hạng FIFA do các đội xếp trên bị tụt hạng. Cụ thể, đội tuyển Madagascar hòa 1 trận và thua 1 trận ở vòng loại giải vô địch châu Phi, bị trừ 7 điểm, từ vị trí thứ 92 rơi xuống 94.

Đối thủ duyên nợ với tuyển Việt Nam là tuyển Thái Lan cũng có bước tiến so với lần xếp hạng trước đó. Ở bảng xếp hạng FIFA tháng 10, tuyển Thái Lan thua tuyển Việt Nam 19 bậc nhưng trong tháng 11, khoảng cách này còn 18 bậc.

Nhóm 5 đội dẫn đầu châu Á không có sự thay đổi nào khi Nhật Bản vẫn đứng đầu khu vực. Iran, Hàn Quốc, Australia và Qatar lần lượt phía sau. Qatar là đội duy nhất ở nhóm này bị rớt hạng trên bảng tổng sắp thế giới vì bị tuột 2 bậc.

Top 6 bảng xếp hạng FIFA không có gì thay đổi, lần lượt là Bỉ, Pháp, Brazil, Anh, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, trong khi Italy lần đầu tiên trở lại top 10 kể từ năm 2017.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)