Thể thao >> Thể thao quốc tế

Khó tin: Ramos ghi được nhiều bàn thắng hơn Rashford dù ra sân ít hơn

Những thống kê về trung vệ Ramos của Real Madrid có thể sẽ khiến các CĐV của MU phải đỏ mặt.

Dù Real Madrid vừa trải qua một mùa giải thảm họa nhưng đội trưởng Real Madrid của họ vẫn có màn trình diễn ấn tượng trên phương diện cá nhân. Anh ghi được 17 bàn sau 53 trận đấu, với 3.645 phút thi đấu trên sân.

Nhưng điều tương tự cũng không thể nói với Rashford khi anh chỉ ghi được 16 bàn, ít hơn 1 bàn so với Ramos dù chơi nhiều hơn 5 trận (58), với số phút tương ứng 3.669.

Khó tin: Ramos ghi được nhiều bàn thắng hơn Rashford dù ra sân ít hơn

Đáng nói, Rashford chơi ở vị trí tiền đạo, trong khi Ramos đá trung vệ. Tiền đạo 21 tuổi người Anh thậm chí luôn là lựa chọn số một trên hàng công dưới thời HLV Solskjaer.

Về khả năng kiến tạo, Ramos có 1 lần giúp đồng đội lập công, còn Rashford là 7 lần.

Ramos không chỉ là mối đe dọa chết người trong màu áo câu lạc bộ, mà còn mang dáng dấp của một sát thủ trong màu áo ĐTQG. Đội trưởng của Tây Ban Nha gần đây đã phá vỡ kỷ lục về số trận thắng cho một tuyển thủ sau chiến thắng tại vòng loại Euro 2020.

Trung vệ 33 tuổi đã ghi bàn trong 8 trận đấu gần nhất cho Tây Ban Nha và đưa tổng số bàn thắng ghi được trong màu áo ĐTQG lên con số 20, đứng thứ 11 trong danh sách ghi bàn hàng đầu của Những chú bò tót.

Ngọc Linh (SHTT)