Thể thao

Khi HLV Petrovic nói thẳng Quang Hải rất khó để CLB châu Âu chiêu mộ

Liên quan đến chuyện đi - ở của Quang Hải, HLV Petrovic đã cho rằng tiền vệ số 19 thừa cân, rất khó để các đội bóng châu Âu chấp nhận.

Có rất nhiều thông tin liên quan đến Quang Hải trong mấy ngày qua. Đầu tiên, thông tin là Quang Hải còn thời hạn với Hà Nội FC đến ngày 12/4, đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 25 của tiền vệ này.

Thông tin thứ hai là mức phí của Quang Hải muốn Hà Nội FC trả, con số được cho là lương 400 triệu/tháng và tiền lót tay 5 tỷ/năm. Đó là con số kỷ lục của một cầu thủ nội ở V.League nếu Hà Nội FC đồng ý với Quang Hải.

Ở diễn biến khác, có thông tin Hà Nội FC muốn trả cho Quang Hải mức lương 300 triệu đồng/tháng. Thêm một loạt tin đồn là hai CLB V.League sẵn sàng trả lương 250 triệu/tháng, lót tay 7 tỷ/năm. Riêng tin đồn này thì số tiền cộng lại cũng chẳng khác gì lương 400 triệu và lót tay 5 tỷ.

Về chuyện tiền bạc của Quang Hải, một cựu danh thủ bóng đá Việt Nam nhận xét với Saostar: “Đó là con số quá cao so với mặt bằng bóng đá Việt Nam. Nên suy nghĩ lại khi chính CLB nuôi mình, bây giờ lại đòi như vậy”.

Một cựu cầu thủ khác cũng bình luận là Quang Hải chưa xứng đáng để có thể đòi mức lương 400 triệu/tháng và tiền lót tay 5 tỷ/năm.

Với mặt bằng bóng đá Việt Nam, mức phí của Quang Hải thực sự rất khó để đội bóng nào chấp nhận trả cho anh 10 tỷ/mùa. Lý do là phá vỡ khung lương của cả V.League và sự biến động lớn về giá cầu thủ trong thời gian tới.

Thông tin nhận được sự quan tâm đặc biệt là Quang Hải muốn xuất ngoại, thậm chí rộ tin đi châu Âu. Trình độ của Quang Hải liệu có đá được ở châu Âu?

Khi HLV Petrovic nói thẳng Quang Hải rất khó để CLB châu Âu chiêu mộ
Liên quan đến chuyện đi - ở của Quang Hải, HLV Petrovic đã cho rằng tiền vệ số 19 thừa cân, rất khó để các đội bóng châu Âu chấp nhận. Ảnh: VPF

“Giờ tôi mới biết Quang Hải là người ghi bàn đấy, tôi thực sự không để ý ai là người ghi bàn ở pha bóng đó. Tuy Hải là người ghi bàn, tôi thấy Hà Nội có nhiều cầu thủ còn tốt hơn cậu ấy.

Tôi không biết Hải có sẵn sàng thi đấu ở châu Âu vào thời điểm này hay không. Cậu ấy có vẻ đang thừa cân, với một số đội bóng châu Âu, như vậy là rất khó để họ nhậnHLV Petrovic (CLB Thanh Hoá) nói.

Đó là nhận xét về chuyên môn của một nhà cầm quân châu Âu có sự ôm hiểu tường tận về Quang Hải. Ý kiến của ông Petrovic chắc chắn có độ tin cậy và khách quan hơn nhiều HLV nội.

Ngoài ra, Quang Hải muốn xuất ngoại phải học cách làm quen với văn hoá ở nước ngoài, phải giỏi ngoại ngữ. Đoàn Văn Hậu là bài học lớn. Hậu vệ Hà Nội FC bị HLV CLB Heerenveen nói thẳng về điểm yếu là ngoại ngữ.

Thể hình hạn chế, thể lực, trình độ và bao gồm sự chịu đựng… Tất cả là những vấn đề lớn dành cho Quang Hải nếu muốn xuất ngoại khi chia tay Hà Nội FC.

Tất nhiên, các đội bóng châu Âu có đầy đủ sự thẩm định về năng lực, cơ hội và hạn chế nếu muốn mua Quang Hải về chơi bóng. Khả năng để Quang Hải đi châu Âu giống như HLV Petrovic nhận xét thì “rất khó để họ nhận".

Với người hâm mộ, có thể nói bất kỳ ai cũng mong Quang Hải có một sự lựa chọn tốt nhất trong việc đi, hay ở lại Hà Nội FC. Hy vọng Quang Hải sẽ sớm thoát ra khỏi vòng xoáy về tin đồn như hiện tại.

Theo Hoài Anh (Saostar.vn)




https://saostar.vn/the-thao/khi-hlv-petrovic-noi-thang-quang-hai-rat-kho-duoc-doi-chau-au-chieu-mo-202203171805081776.html