Thể thao

Kết thúc vòng loại Asian Cup 2023: Việt Nam cùng 4 đội ĐNA khác dự VCK

Vòng loại Asian Cup 2023 đã kết thúc và xác định con số kỷ lục khi có đến 5 đội tuyển của khu vực Đông Nam Á góp mặt ở VCK vào năm tới.

Rạng sáng 15/6, trận đấu cuối cùng ở bảng A giữa Indonesia và Nepal đã diễn ra. Không có bất ngờ nào xảy ra khi đội bóng của Đông Nam Á đã giành chiến thắng với tỷ số đậm đà 7-0.

Kết thúc vòng loại Asian Cup 2023: Việt Nam cùng 4 đội ĐNA  khác dự VCK

Kết quả này giúp cho Indonesia giành vé nhì xuất sắc cuối cùng để góp mặt ở VCK Asian Cup 2023. Trước đó ít giờ, Malaysia cũng đã giành quyền dự sân chơi của châu lục với tư cách là 1 trong 5 đội nhì có thành tích tốt nhất.

Như vậy, Asian Cup 2023 đã xác định đầy đủ danh tính của 24 đội bóng. Theo đó, 11 đội giành quyền dự VCK sau vòng loại thứ ba gồm Jordan, Palestine, Thái Lan, Uzbekistan, Hong Kong, Ấn Độ, Bahrain, Kygyrzstan, Tajikistan, Malaysia và Indonesia.

Trước đó, 13 đội đã giành quyền dự Asian Cup sau vòng 2 gồm Nhật Bản, Syria, Qatar, Hàn Quốc, Australia, Iran, Saudi Arabia, UAE, Trung Quốc, Iraq, Oman, Việt Nam và Lebanon.

Với bóng đá Đông Nam Á, đây là VCK có số lượng đội tham dự nhiều nhất với 5 đội tuyển gồm Việt Nam, Australia, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Ở VCK gần nhất vào năm 2019 khi số lượng đội được nâng lên 24 đội, Đông Nam Á có 4 đội tham dự gồm Australia, Thái Lan, Việt Nam và Philippines.

Asian Cup 2023 diễn ra từ ngày 16/6 đến ngày 16/7 năm 2023. Trước đây, Trung Quốc đã giành quyền đăng cai sân chơi này. Tuy nhiên, AFC mới đây thông báo, Trung Quốc không còn là nước chủ nhà của Asian Cup 2023 do các vấn đề về Covid-19. Hiện tại, AFC đang mời gọi cũng như lựa chọn nước đăng cai.

Theo Hồng Quảng (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/bong-da-chau-a/ket-thuc-vong-loai-asian-cup-2023-viet-nam-cung-4-doi-dna-khac-du-vck-3689642206.html