Thể thao

Kết luận bất ngờ về thiết bị nghi là bom ở sân Old Trafford

Chẳng có quả bom thực sự nào ở sân Old Trafford cả. Theo xác nhận từ phía cảnh sát và cả lãnh đạo M.U, thì đó chỉ là một… trái bom giả, dùng để diễn tập an ninh mà một doanh nghiệp tư nhân vô tình để quên trong nhà vệ sinh phòng điều hành.

Chẳng có quả bom thực sự nào ở sân Old Trafford cả. Theo xác nhận từ phía cảnh sát và cả lãnh đạo M.U, thì đó chỉ là một… trái bom giả, dùng để diễn tập an ninh mà một doanh nghiệp tư nhân vô tình để quên trong nhà vệ sinh phòng điều hành.

ket luan bat ngo ve thiet bi nghi la bom o san old trafford hinh anh 1
Thiết bị nghi là bom ở sân Old Trafford chỉ là một quả bom giả bị bỏ quên trong lúc diễn tập.

 

Để tránh tình trạng hỗn loạn, họ cũng lệnh cho các CĐV bên ngoài sân Old Trafford di tản ngay lập tức, đồng thời nhanh chóng cử lực lượng rà soát bom mìn và cả chó nghiệp vụ đến kiểm tra từng ngõ ngách. Ban đầu, trận đấu dự định được hoãn lại khoảng 45 phút, nhưng ngay sau đó Ban tổ chức đã quyết định rời sang một ngày khác khi nhận thấy có những vấn đề nguy hiểm.

Trong một thông báo mới đây, Ban tổ chức Premier League và LĐBĐ Anh (FA) cho biết sẽ tổ chức lại trận đấu vào lúc 20h00 ngày 17.5 (giờ địa phương), tức 02h00 rạng sáng 18,5 theo giờ Việt Nam. Vậy có thực sự là sân Old Trafford đã bị đặt bom? Ngay sau khi nhận được thông tin từ lực lượng an ninh sân, cảnh sát Manchester đã cử ngay lực lượng rà soát bom mìm cùng chó nghiệp vụ đến kiểm tra mọi ngõ ngách... Cách đây ít giờ, họ đã có kết luận cuối cùng.

Theo xác nhận từ phía cảnh sát, thực chất vật thể lạ mà người ta tìm thấy là một… trái bom giả, dùng để diễn tập an ninh mà một doanh nghiệp tư nhân vô tình để quên trong nhà vệ sinh phòng điều hành. Phía cảnh sát khẳng định, không hề có bất cứ dấu hiệu khủng bố nào cả.

Phát biểu trước báo giới, trợ lý cảnh sát trưởng khu vực Đại Manchester, ông John O'Hare cho biết: “Sau khi kiểm soát toàn bộ khu vực, chúng tôi phát hiện vật thể lạ bị tình nghi là trái bom thực chất lại là thiết bị diễn tập. Trái bom giả này vô tình bị bỏ quên bởi một doanh nghiệp khi tham gia diễn tập chó đánh hơi chất nổ”.

Trong khi đó, Phó chủ tịch Ed Woodward của M.U thì nhấn mạnh, CLB sẽ điều tra để xác định trách nhiệm thuộc về bên nào, đồng thời gửi lời xin lỗi tới các CĐV. Ngoài ra, ông cũng gửi lời cảm ơn tới cảnh sát vì đã làm việc thực sự chuyên nghiệp: “Sự an toàn của người hâm mộ luôn là ưu tiên số một của chúng tôi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến sự hỗ trợ kịp thời của cảnh sát và phản ứng điềm tĩnh đến từ CĐV hai đội. Chúng tôi sẽ điều tra trách nhiệm của các bên”.
 

Theo Đông Hưng (Dân Việt)