Thể thao

Kepa lại nhận ‘mưa gạch đá’ sau bàn thua trước Brighton

Thủ môn đắt giá nhất thế giới, Kepa Arrizabalaga một lần nữa chịu rất nhiều chỉ trích sau khi để thủng lưới trước Brighton.

Rạng sáng nay, Chelsea làm khách của Brighton trong trận ra quân ở Premier League 2020-2021. Ở trận này, Kepa Arrizabalaga bất ngờ được HLV Frank Lampard tin dùng, trong khi lão tướng Willy Caballero ngồi dự bị. Tuy nhiên, Kepa một lần nữa gây thất vọng khi để thủng lưới sau cú sút xa của Leandro Trossard ở phút 54.

Ngôi sao của Brighton đã có pha sút bóng bằng chân trái tốt, nhưng bóng đi không quá mạnh và hiểm hóc. Mặc dù vậy, Kepa vẫn đổ người chậm và chịu thủng lưới. Đáng chú ý, theo thống kê của Opta, đây đã là lần thứ 19 Kepa chịu thua từ các cú sút xa kể từ khi gia nhập Chelsea vào năm 2018. Bàn thua này khiến thủ môn đắt giá nhất thế giới hứng chịu cơn thịnh nộ của người hâm mộ The Blues.

Một người ngán ngẩm nói: “Tôi cần phải thành thật, với Kepa trong khung thành, chúng tôi cảm thấy bất an trong suốt trận đấu, ngay cả khi đang dẫn trước 3-1. Chuyện này không tốt một chút nào”. Trong khi đó, các chuyên gia của Sky Sports, Gary Neville và Jamie Carragher cho rằng Chelsea rất khó cạnh tranh chức vô địch nếu không cải thiện được vị trí thủ môn.

Kepa lại nhận ‘mưa gạch đá’ sau bàn thua trước Brighton

Neville nói: “Là một thủ môn đẳng cấp, bạn không thể để thủng lưới những bàn thua kiểu như vậy. Chúng tôi đang cố gắng không chỉ trích cậu ta quá nhiều. Chelsea đang được kỳ vọng cạnh tranh chức vô địch mùa này, nhưng rất khó cho họ tham gia cuộc đua nếu cứ thủng lưới những bàn thua như thế”.

Đó là vấn đề thực sự với Chelsea. Trong bàn thua này, bóng bay bên dưới cánh tay của cậu ấy. Đó không phải cú sút quá hiểm hóc hay quá mạnh. Cậu ấy có thể quan sát trái bóng đủ lâu. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với Kepa, nhưng để thủng lưới 19 lần từ các cú sút xa của đối thủ là chuyện rất đáng buồn với một thủ môn 70 triệu bảng”.

Carragher nói thêm: “Bàn thua này có lẽ sẽ thúc đẩy Chelsea quyết đoán hơn trong việc chiêu mộ thủ môn mới (Edouard Mendy). Họ cần nhanh hơn nếu không muốn phải trả giá. Kepa không phải thủ môn đáng giá 70 triệu bảng. Chelsea mua hụt Allison và cậu ta là lựa chọn cuối cùng mà họ có”.

Theo Đoàn Dự (Bongdaso.com)