Thể thao

Kênh truyền hình Singapore xin lỗi vì hiển thị sai quốc kỳ của 9/11 nước tham dự SEA Games 31

Kênh CNA (Singapore) xin lỗi vì đăng tải hình ảnh bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 hiển thị nhầm lẫn quốc kỳ của 9 trên tổng số 11 nước tham dự.

Kênh truyền hình Singapore xin lỗi vì hiển thị sai quốc kỳ của 9/11 nước tham dự SEA Games 31
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 hiển thị sai cờ 9/11 nước tham dự

Trong hình ảnh mà CNA phát sóng, chỉ có hai nước hiển thị đúng quốc kỳ là Myanmar và Timor Leste.

Trang tin Mothership.sg dẫn nguồn tin CNA cho biết bảng tổng sắp huy chương nhầm lẫn này được phát sóng trong chuyên mục Asia First vào 7 giờ 50 phút sáng 12/05 (giờ địa phương).

Bảng tổng sắp kể trên xuất hiện khoảng nửa phút, sau đó đã được chỉnh sửa cho đúng. Kênh CNA cho biết họ cũng đã gửi lời xin lỗi khi phát sóng chương trình.

"Tên của các quốc gia tham dự SEA Games và quốc kỳ của họ đã bị hiển thị sai. Lỗi này xuất hiện trên sóng khoảng 25 giây," thông báo của CNA cho biết.

"Sai sót sau đó đã được sửa lại ở những cập nhật tiếp theo về SEA Games trong chương trình Asia First, bao gồm lời xin lỗi đã được phát sóng. Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì để xảy ra sai sót. Điều này không đúng với chuẩn mực mà chúng tôi đặt ra, và chúng tôi thành thực muốn xin lỗi khán giả. Chúng tôi hứa sẽ làm tốt hơn," thông báo đăng tải trên tài khoản Facebook chính thức của CNA có đoạn.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/kenh-truyen-hinh-singapore-xin-loi-vi-hien-thi-sai-quoc-ky-cua-911-nuoc-tham-du-sea-games-31-tintuc822852