Thể thao

Kane - Son vượt mặt nhiều huyền thoại, thiết lập kỷ lục mới ở Ngoại hạng Anh

Bộ đôi Harry Kane và Son Heung-min chính thức phá kỷ lục tồn tại 26 năm ở giải Ngoại hạng Anh.

Kane và Son đã phối hợp với nhau tạo ra 14 bàn thắng cho Tottenham mùa này, đây chính là con số lớn nhất mà một bộ đôi cầu thủ làm được trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh.

Kỷ lục trước đó thuộc về bộ đôi huyền thoại của Newcastle là Alan Shearer và Chris Sutton với 13 pha phối hợp dẫn đến bàn thắng ở mùa giải 1994/95. Trước đó, bộ đôi duy nhất tiến gần kỷ lục của Shearer và Sutton trong thế kỷ 21 là Ryan Fraser và Callum Wilson của Bournemouth, những người cùng nhau tạo ra 12 bàn thắng ở mùa giải 2018/2019.

Kane - Son vượt mặt nhiều huyền thoại, thiết lập kỷ lục mới ở Ngoại hạng Anh

Harry Kane tiếp tục có một trận đấu tỏa sáng khi Tottenham đối đầu với Crystal Palace. Anh kiến tạo 2 bàn đầu tiên cho Gareth Bale, sau đó chính mình ấn định tỉ số 4-1 với 2 bàn còn lại. Và bàn thắng thứ hai của Kane xuất phát từ đường kiến tạo của Son.

Với việc còn 11 trận đấu nữa ở mùa giải Ngoại hạng Anh năm nay, Kane và Son có cơ hội phá sâu kỷ lục 14 bàn thắng vừa tạo nên.

Phong độ ấn tượng của bộ đôi này cùng với sự trở lại của Gareth Bale đang giúp HLv Jose Mourinho khá tự tin vào việc giành một suất trong top 4. Hiện Tottenham tạm vươn lên vị trí thứ 6 và chỉ còn kém top 4 đúng 2 điểm.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)