Thể thao >> Thông tin chuyển nhượng

Kane bị Tottenham trừng phạt vì bỏ tập

Tiền đạo Harry Kane đã quyết định bỏ tập nhằm gây sức ép lên Tottenham để được ra đi, và Spurs cũng lập tức có hành động đáp trả cầu thủ người Anh.

Do cùng tuyển Anh vào chung kết Euro 2020 hôm 11/7, Harry Kane được nghỉ hè thêm tới hết ngày 1/8. Theo lịch, chân sút 28 tuổi trở lại tại trung tâm huấn luyện Hotspur Way của CLB hôm 2/8 để trả phép và cùng cả đội tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới.

Kane bị Tottenham trừng phạt vì bỏ tập
Kane bỏ tập để gây sức ép đòi ra đi

Tuy nhiên, theo Sky Sports, Kane đã không có mặt như quy định. Đây được coi là động thái của Kane nhằm gây sức ép lên ban lãnh đạo Tottenham, tạo điều kiện cho anh rời đi. Man City là bến đỗ tiềm năng nhất của thủ quân tuyển Anh.

Trước khi Euro 2020 khởi tranh, Kane đã gặp chủ tịch Levy của Tottenham để bày tỏ nguyện vọng được ra đi. Hai người được cho là đã có thỏa thuận riêng từ mùa giải trước, không trên giấy tờ. Kane hy vọng ông Levy sẽ tôn trọng thỏa thuận này và tạo điều kiện cho anh đến sân Etihad trong phiên chợ hè 2021.

Hợp đồng của Kane và Tottenham còn thời hạn đến năm 2024. Vì vậy, chủ tịch Levy quyết không nhượng bộ khi hét giá Kane lên đến 150 triệu bảng. Trước đó, đội bóng thành London cũng từ chối lời đề nghị 100 triệu bảng từ Man City.

Mới nhất, theo Evening Standard, Tottenham đã quyết định trừng phạt Kane. Cụ thể, "Gà trống sẽ phạt cầu thủ người Anh khoản tiền khá lớn vì từ chối tập trung cùng đội bóng, số tiền này sẽ còn tăng lên nếu chân sút sinh năm 1993 tiếp tục vắng mặt.

Song song với việc hỏi mua Kane, Man City cũng săn đón một trụ cột khác của tuyển Anh, là Jack Grealish. Theo Sky Sports, đội ĐKVĐ Ngoại hạng Anh đã ra giá 100 triệu Bảng, và Aston Villa gần như xác định sẽ chia tay tiền vệ đội trưởng.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)