Thể thao

Kaka: 'Số 10 trong bóng đá đã tuyệt chủng, Brazil có thể vô địch World Cup 2022'

Cựu danh thủ Kaka có bài phỏng vấn dài trên báo Tây Ban Nha Marca, nói về khoảng thời gian ở Real, cơ hội vô địch World Cup 2022 của Brazil và những thay đổi của bóng đá hiện đại.

- Anh cảm thấy thế nào khi chứng kiến Real thắng cả chín trận đầu mùa?

- Kết quả này thực sự tuyệt vời. Nhưng không chỉ các cầu thủ tiến bộ, Carlo Ancelotti giờ đã xây dựng vị thế đáng ngưỡng mộ trên cương vị HLV.

- Anh nghĩ sao về quyết định bán Casemiro và trao niềm tin cho Aurelien Tchouameni?

- Tôi thích Tchouameni bởi cậu ấy còn trẻ nhưng sở hữu cá tính tuyệt vời và đang đá rất hay. Tôi phải thừa nhận rằng mình có nghi ngờ về quyết định của Real, bởi Casemiro là cầu thủ rất giàu kinh nghiệm, trong khi Tchouameni và Camavinga đều còn trẻ và có ít kinh nghiệm. Nhưng họ đang giải quyết áp lực khi chơi cho Real một cách đáng ngưỡng mộ.

Kaka: 'Số 10 trong bóng đá đã tuyệt chủng, Brazil có thể vô địch World Cup 2022'
Kaka trong buổi phỏng vấn với tờ Marca

- Karim Benzema có phải ứng viên nặng ký nhất cho Quả Bóng Vàng 2022 không?

- Benzema giờ là cầu thủ hoàn thiện và xứng đáng với danh hiệu đó. Tôi nghĩ Benzema là trong một trong những ứng viên nặng ký nhất, nhưng bạn không thể nói 100% rằng anh ấy sẽ giành danh hiệu.

- Anh nghĩ Neymar hay Vinicius sẽ là ngôi sao số một của Brazil ở World Cup 2022?

- Theo tôi, Neymar vẫn sẽ là thủ lĩnh của Brazil tại Qatar cuối năm nay, nhưng điều rất quan trọng là cậu ấy có những cầu thủ như Vinicius chia sẻ trách nhiệm. Ở World Cup 2018, Neymar rất đơn độc. Nhưng giờ đây, Brazil có Vinicius, Raphinha, Richarlison hay Antony. Họ không chỉ là những cầu thủ trẻ tiềm năng, mà hiện đã trở thành những ngôi sao có đẳng cấp.

- Anh đánh giá sao về Rodrygo, người đã trưởng thành vượt bậc trong năm qua?

- Rodrygo đúng là hiện tượng. Người hâm mộ Brazil vẫn đang tranh cãi liệu Rodrygo có được triệu tập dự World Cup 2022 hay không. Với tôi, Rodrygo phải có tên trong danh sách. Tôi từng dự World Cup khi mới 20 tuổi và vẫn còn thi đấu tại Brazil, trong khi Rodrygo đã thành ngôi sao ở Real rồi. Việc có mặt ở Qatar cuối năm nay cũng là trải nghiệm tốt cho sự phát triển chuyên nghiệp của cậu ấy.

- Kỷ niệm đẹp nhất của anh tại Real Madrid là gì? Tôi không nói về danh hiệu, mà về một khoảnh khắc, kỷ niệm cụ thể nào đó.

- Nghe có vẻ lạ, nhưng tôi nhớ ngày mà tôi rời CLB. Bởi tôi đã nói chuyện với chủ tịch Florentino Perez, và ông ấy nói tôi là cầu thủ chuyên nghiệp tuyệt vời. Ông ấy nói tôi đã làm mọi thứ có thể để giành kết quả tốt nhất cùng tại Madrid, nhưng chấn thương và một số điều khiến mọi thứ không trọn vẹn. Tôi cảm thấy rất hài lòng vì cánh cửa rời Real đã mở ra với tôi. Đó là lý do tôi không bao giờ nói xấu về Real hay Jose Mourinho. Thực tế, tôi đã gặp Florentino Perez tại chung kết Champions League ở Paris hồi tháng 5, và chúng tôi đã ôm, trò chuyện vui vẻ.

- Anh tận hưởng điều gì hơn, AC Milan giành Scudetto hay Real đoạt La Liga và Champions League mùa trước?

- Đây là câu hỏi rất hay. Milan đã trở lại vị thế hàng đầu ở Italy sau nhiều năm, và tôi đã có trải nghiệm trực tiếp ở Paris khi chứng kiến Real đăng quang Champions League. Sự thật thì tôi không thể đưa ra câu trả lời được.

Kaka: 'Số 10 trong bóng đá đã tuyệt chủng, Brazil có thể vô địch World Cup 2022' - 1
Theo Kaka, Neymar có thể dẫn dắt Brazil đến chức vô địch World Cup 2022

- Các đội tuyển Nam Mỹ không vô địch World Cup từ khi anh cùng Brazil đăng quang năm 2002. Liệu Brazil và Argentina có thể phá dớp cuối năm nay không?

- Tôi hy vọng như vậy, nhưng các đội tuyển châu Âu rất mạnh. Việc Nations League ra đời khiến các đội tuyển Nam Mỹ không thể giao hữu với các đội hàng đầu châu Âu nữa. Điều đó khiến mọi thứ kém cạnh tranh hơn bởi vì ở Nam Mỹ, Brazil và Argentina thắng hầu hết các trận ở vòng loại World Cup. Điều đó khiến Brazil và Argentina gặp khó trong việc tiếp tục cải thiện, mặc dù sự thật là cả hai đều đang thi đấu rất tốt và sở hữu những cầu thủ chất lượng. Tôi thích tuyển Argentina này. Họ có đội hình giàu kinh nghiệm và HLV tuyệt vời. Theo tôi, Brazil và Argentina đều có cơ hội lớn vô địch World Cup 2022.

- Đội tuyển nào là đối trọng của Brazil và Argentina tại Qatar?

- Pháp là ứng viên nặng ký bởi họ có những cầu thủ tuyệt vời và là nhà đương kim vô địch. Tây Ban Nha và Đức cũng là những đối thủ mạnh. Chúng ta cũng phải để mắt tới Bồ Đào Nha, dù phải chờ xem Cristiano Ronaldo có được thi đấu thường xuyên trước World Cup 2022 hay không. Tất nhiên, Bỉ sở hữu đội ngũ chất lượng, dù thường có kết quả không tốt.

- Anh đánh giá sao về Tây Ban Nha?

- Tây Ban Nha có nhiều cầu thủ đẳng cấp, dù còn rất trẻ. Luis Enrique là HLV rất sáng tạo, và tôi thích phong cách thi đấu của Gavi. Pedri cũng có tương lai tươi sáng, và tôi cũng có cảm tình với Alvaro Morata vì đã chứng kiến con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của cậu ấy.

- Trong số các cầu thủ hiện tại, anh thích nhất cầu thủ nào?

- Không biết có phải do chúng tôi có mối quan hệ tốt hay không, nhưng tôi thích phong cách thi đấu của Neymar. Tất nhiên, tôi thích xem Kylian Mbappe, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay Vinicius thi đấu, nhưng Neymar là cầu thủ tôi thích nhất.

Kaka: 'Số 10 trong bóng đá đã tuyệt chủng, Brazil có thể vô địch World Cup 2022' - 2
Theo Kaka, số 10 trong bóng đá đã tuyệt chủng khi các đội đều đề cao phòng ngự

- Anh thấy có cầu thủ hiện tại nào thi đấu giống mình năm xưa không?

- Sự thật là không. Trên hết vì tất cả các vị trí trong bóng đá đã thay đổi. Tôi chơi như tiền vệ cho Milan trong nhiều năm. Vị trí này đã thay đổi với sự xuất hiện của những tiền vệ dạng box-to-box. Hơn nữa, tôi không biết mình sẽ chơi ở vị trí nào trong thứ bóng đá thể chất hơn như hiện tại. Liệu tôi sẽ đá chếch về bên trái, hay sẽ đá như dạng box-to-box?

- Anh có nghĩ vị trí số 10 của anh giờ đang biến mất trong bóng đá hiện đại không?

- Không phải là đang biến mất, mà là nó đã bị xóa sổ, biến mất hoàn toàn, cùng với nhiều thứ khác. Với hàng phòng ngự được đề cao như hiện tại, hầu như không có bất kỳ khoảng trống nào ở giữa sân. Vì vậy, thật khó để tiền vệ số 10 có đất diễn. Đó là lý do các đội hiện nay đều cố gắng chơi rộng và dạt biên hơn.

- Anh có nuối tiếc điều gì sau khi treo giày năm năm trước không?

- Tôi không thể đòi hỏi thêm bất cứ điều gì bởi vì tôi đã đi xa hơn nhiều so với những gì tôi có thể tưởng tượng. Ước mơ của tôi là thi đấu cho Sao Paulo và tuyển Brazil. Cuối cùng, tôi còn khoác áo hai trong số những đội bóng xuất sắc nhất thế giới, AC Milan và Real Madrid, và giành được những danh hiệu mà bất kỳ cầu thủ nào cũng khao khát. Vì vậy, tôi rất biết ơn và không nghĩ bóng đá còn nợ mình một điều gì đó.

Kaka khởi nghiệp ở CLB Sao Paulo trước khi chuyển sang AC Milan và trải qua những năm tháng đỉnh cao sự nghiệp tại đây. Anh khoác áo đội chủ sân San Siro 193 trận, ghi 70 bàn, đoạt một Serie A và một Champions League. Năm 2010, anh được vinh danh ở Ngôi đền các huyền thoại của CLB.

Năm 2009, Real chiêu mộ Kaka với mức giá 78,7 triệu USD - cao thứ hai trong lịch sử bóng đá thế giới thời điểm đó, chỉ sau vụ chuyển nhượng của Zinedine Zidane. Nhưng anh thi đấu không thành công tại sân Bernabeu, trước khi trở về khoác áo Milan năm 2013. Anh chuyển sang MLS chơi cho Orlando City vào năm 2014 rồi giải nghệ ba năm sau đó. Đỉnh cao cá nhân của Kaka là danh hiệu Quả Bóng Vàng năm 2007.

Ở cấp độ đội tuyển, anh vô địch World Cup 2002 và tham dự World Cup 2006, 2010 cùng Brazil. Kaka là một trong bốn cầu thủ, cùng với Ronaldinho, Rivaldo và Zidane, sở hữu cả ba danh hiệu World Cup, Champions League và Quả Bóng Vàng. Nếu tính cả European Cup, giải tiền thân của Champions League, thì chỉ có thêm Bobby Charlton, Gerd Muller, Franz Beckenbauer và Paolo Rossi trong danh sách này.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/kaka-so-10-trong-bong-a-a-tuyet-chung-brazil-co-the-vo-ich-world-cup-2022-a360178.html