Thể thao >> World Cup 2022

Kaka: 'Người hâm mộ Brazil không ủng hộ đội tuyển'

Danh thủ Kaka tố người hâm mộ Brazil không ủng hộ đội tuyển tại World Cup 2022 và thiếu tôn trọng với đồng đội cũ Ronaldo Nazario.

Từng khoác áo nhiều "ông lớn" của bóng đá châu Âu như Barca, Real, Inter, Milan, Ronaldo ghi 352 bàn sau 518 lần ra sân cấp CLB, giành nhiều danh hiệu nhưng chưa từng đoạt Champions League. Ronaldo có biệt danh là "Người ngoài hành tinh" và được đánh giá là một trong những tiền đạo hay nhất lịch sử.

Nhưng theo Kaka, nhiều CĐV Brazil không còn hâm mộ hay coi trọng Ronaldo. "Thật lạ khi nói điều này, nhưng nhiều người Brazil lại không ủng hộ đội tuyển", Kaka nói trên BeIN Sports ngày 8/12. "Điều đó thi thoảng xảy ra. Tại Brazil, Ronaldo chỉ là gã béo đi bộ trên phố. Mọi thứ ở đây thì rất khác".

Hai bình luận viên Gary Neville và John Terry ngạc nhiên trước những phát biểu của Kaka trong trường quay. Khi người dẫn chương trình Richard Keys hỏi liệu người hâm mộ Brazil có tôn trọng Ronaldo như những người hâm mộ trên toàn thế giới hay không, Kaka đáp: "Tất nhiên, nhiều người Brazil yêu Ronaldo. Tôi cũng ngưỡng mộ anh ấy. Nhưng cách Ronaldo tôn trọng ở Brazil và nước ngoài là khác nhau. Tôi thấy Ronaldo nhận được nhiều sự tôn trọng hơn ở nước ngoài".

Tương tự, Kaka cho rằng Neymar bị đối xử bất công, dù hiện là ngôi sao số một của đội tuyển. "Hiện tại, nhiều người Brazil nói về Neymar nhưng theo nghĩa tiêu cực", tiền vệ 40 tuổi nhấn mạnh.

Kaka: 'Người hâm mộ Brazil không ủng hộ đội tuyển'

Neymar có 77 bàn qua 124 lần khoác áo tuyển Brazil, cân bằng kỷ lục của "Vua bóng đá" Pele. Hôm qua, Neymar mở tỷ số ở cuối hiệp phụ thứ nhất trận tứ kết World Cup 2022 gặp Croatia. Nhưng sau đó, đại diện châu Âu gỡ hòa nhờ công tiền đạo Bruno Petkovic rồi thắng 4-2 trên loạt luân lưu.

Khi còn thi đấu, Ronaldo ghi 62 bàn thắng sau 99 trận thi đấu cho tuyển Brazil, là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ ba cho Brazil, sau huyền thoại Pele và Neymar. Ông góp mặt trong đội tuyển Brazil vô địch World Cup 1994 và 2002. Trong đó, Ronaldo không thi đấu một phút nào tại giải năm 1994, nơi Brazil hạ Italy 3-2 trên loạt luân lưu ở chung kết. Tới 2002, Ronaldo tỏa sáng khi đoạt ngôi Vua phá lưới với 8 pha lập công, gồm cú đúp giúp Brazil thắng Đức 2-0 ở chung kết để lên ngôi vô địch thế giới lần thứ năm trong lịch sử.

Kaka ra mắt tuyển Brazil năm 2002 và được triệu tập dự World Cup tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Khi đó, cựu tiền vệ AC Milan là thành viên trẻ tuổi nhất của Brazil, mới 20 tuổi. Anh chỉ đá một trận, vào sân ở trận thắng Costa Rica 5-2 ở lượt cuối vòng bảng. Kaka còn đá World Cup 2006 và 2010, nhưng không để lại ấn tượng nào.

Kaka và Ronaldo cùng một số cựu danh thủ Brazil khác, như Cafu, Roberto Carlos hay Rivaldo, đang có mặt tại Qatar để cổ vũ cho đội nhà trong chiến dịch World Cup 2022. Tuy nhiên, đoàn quân dưới trướng Tite dừng bước ở tứ kết và không thể mang về chức vô địch World Cup thứ sáu, sau các năm 1958, 1962, 1970, 1994 và 2002.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/kaka-nguoi-ham-mo-brazil-khong-ung-ho-oi-tuyen-a365978.html