Thể thao

Juventus gia hạn với Allegri, Monaco giữ chân Jardim tới 2020

CLB thành Torino ký thêm ba năm hợp đồng với Max Allegri, trong khi Monaco cũng tiếp tục gắn bó với nhà cầm quân Bồ Đào Nha.

CLB thành Torino ký thêm ba năm hợp đồng với Max Allegri, trong khi Monaco cũng tiếp tục gắn bó với nhà cầm quân Bồ Đào Nha.

 

Thành công của Allegri tạo nên sự tin tưởng cho BLĐ Juventus. Ảnh: Reuters.

Max Allegri đã có ba mùa giải thành công rực rỡ sau khi kế nhiệm Antonio Conte. Chiến lược gia 49 tuổi đưa Juventus giành thêm ba chức vô địch Serie A, ba Cup quốc gia và hai lần lọt vào chung kết Champions League.

"Bên cạnh nhau, Juventus và Allegri cùng tạo nên lịch sử và huyền thoại", thông báo của Juventus viết. "Bây giờ là lúc bước lên những nấc thang mới. Bản gia hạn hôm nay là sự khẳng định vững chắc vị trí của Juventus như đội bóng số một Italy và là thế lực ở châu Âu".

Tháng 5/2016, Allegri ký hợp đồng mới tới năm 2018. Tuy nhiên Juventus đã nhanh chóng gia hạn thêm sau khi ông giúp đội vào chơi trận chung kết Champions League lần thứ hai trong ba năm. 

Trước khi gia hạn, Allegri được đồn đoán là ứng viên số một cho chiếc ghế nóng ở Arsenal. Tuy nhiên cùng với việc Arsene Wenger tiếp tục công việc tại sân Emirates thì Allegri cũng cam kết tương lai với Juventus.

juventus-gia-han-voi-allegri-monaco-giu-chan-jardim-toi-2020-1

Jardim đang có dự án thú vị tại Monaco. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó ở nước Pháp, Monaco đã dập tắt tin đồn về việc HLV Jardim sẽ tới làm việc tại Trung Quốc. Hợp đồng mới giữa Monaco và nhà cầm quân 42 tuổi có thời hạn tới năm 2020.

Jardim tới dẫn dắt Monaco vào năm 2014 trong kế hoạch phục hưng đội bóng xứ công quốc. Ông đã gặt hái trái ngọt khi Monaco vô địch Ligue I mùa vừa qua với bảy điểm nhiều hơn kình địch PSG. Monaco cũng vào tới bán kết Champions League sau khi loại Dortmund và Man City.

Không chỉ đạt thành công về mặt thành tích, Jardim còn gây ấn tượng khi xây dựng lối chơi tấn công đẹp mắt dựa trên sự kết hợp giữa các cầu thủ trẻ tài năng và cựu binh. Phó Chủ tịch Monaco Vadim Vasilyev ca ngợi Jardim như một trong những chiến lược gia hàng đầu thế giới.

Trong những ngày gần đây, Jardim bị đồn sẽ dẫn dắt một đội bóng Trung Quốc để nhận đãi ngộ lên tới hơn 13 triệu đôla một năm.

Theo Bảo Lam (VnExpress.net)