Thể thao

Juventus được xử thắng 3-0, Napoli bị trừ 1 điểm

Lega Serie A đã quyết định xử Juventus thắng Napoli 3-0, đồng thời trừ đội bóng thành Naples 1 điểm vì không tham dự trận đấu ở vòng 3 Serie A vừa qua.

Trước trận cầu hôm 4/10, Napoli bị nhà chức trách địa phương cấm di chuyển, vì có hai cầu thủ, Piotr Zielinski và Eljif Elmas, cùng một thành viên ban huấn luyện mắc Covid-19.

Dù Napoli không thể di chuyển, Juventus vẫn có mặt tại sân đúng giờ và nhận thông báo hoãn trận đấu từ trọng tài chính sau 45 phút, tính từ thời gian vốn được ấn định là giờ bóng lăn.

Hành động bỏ trận của Napoli đã vi phạm một trong các quy tắc phòng chống dịch Covid-19 mà tất cả các CLB đã đồng ý trước khi mùa giải bắt đầu. Theo đó, 2 cầu thủ mắc Covid-19 không đủ để một CLB yêu cầu hoãn hay rút khỏi trận đấu đã định sẵn.

Juventus được xử thắng 3-0, Napoli bị trừ 1 điểm

Điều đó có nghĩa Napoli bị xử thua 0-3 trước Juventus vì không thi đấu. Không những vậy, đội bóng thành Naples còn bị trừ 1 điểm vì không tham dự trận đấu theo lịch trình.

"Chủ tịch Napoli Aurelio De Laurentiis có gửi tin nhắn cho tôi, và tôi trả lời rằng chúng tôi, như mọi khi, tuân thủ các luật lệ, quy định", Juventus Andrea Agnelli nói với truyền thông.

"Phía Napoli muốn hoãn trận đấu, nhưng chúng ta có các quy định, hướng dẫn các đội phải làm thế nào trong trường hợp này. Mọi ngành nghề đều có luật lệ riêng và chúng ta cần tôn trọng, tuân thủ".

Napoli không phục phán quyết của Serie A. Họ tuyên bố sẽ kháng cáo lên Toà Trọng tài Thể thao, rồi Uỷ Ban Olympic Italy (CONI) - cơ quan có thẩm quyền cao nhất về thể thao ở Italy.

Các quy tắc phòng chống dịch của Serie A đã được 20 CLB tham dự giải đấu này thông qua. Bên cạnh đó, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) cũng nhấn mạnh miễn là một đội có đủ 13 cầu thủ - bao gồm ít nhất 1 thủ môn - thì trận đấu phải tiếp tục.

Với việc được xử thắng 3-0, Juventus lên xếp thứ 4 ở Serie A, trong khi Napoli tụt xuống thứ 8.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)