Thể thao >> Thể thao quốc tế

Juventus đạt mục tiêu vào top 4 ở vòng đấu cuối Serie A

Đánh bại chủ nhà Bologna 4-1, cùng với đó là đối thủ cạnh tranh trực tiếp Napoli hoà Verona 1-1, Juventus kết thúc mùa giải Serie A 2020-2021 ở vị trí thứ tư.

Vòng đấu cuối Serie A vô cùng hấp dẫn bởi màn cạnh tranh Top 4 giữa 3 đội là AC Milan, Juventus và Napoli. Mặc dù trước trận đấu AC Milan đang xếp thứ ba, nhưng với việc đá trên sân của Atalanta, “nửa đỏ” thành Milan buộc phải giành chiến thắng, bởi hiệu số của AC Milan trước trận đấu đang kém hơn so với Napoli và Juventus. Tương tự, Juventus buộc phải thắng Bologna và ngồi chờ AC Milan và Napoli sẩy chân thì thầy trò Pirlo mới có cơ hội chen chân vào Top 4.

Juventus đạt mục tiêu vào top 4 ở vòng đấu cuối Serie A
Juventus xem như chạm một tay vào chiến thắng khi dẫn trước Bologna với tỷ số 3-0 trong hiệp một. Ảnh: Juventus Official.

Với mục tiêu vào Top 4, Juventus sớm có bàn thắng ngay phút thứ 6, từ pha sút bóng đập xà ngang bật ra của Rabiot, Chiesa có mặt kịp thời để đá bồi vào lưới giúp Juventus vươn lên dẫn trước 1-0. Mặc dù chỉ cầm bóng được 49% trong hiệp một, nhưng Juve vẫn có được bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 29 do công của Morata bằng pha đánh đầu cận thành sau đường tạt bóng của Dybala.

Cuối hiệp một, Juventus xem như cầm chắc chiến thắng trong tay khi Rabiot có pha dứt điểm vào góc xa khung thành trong tư thế đối mặt thủ môn Skorupski nâng tỷ số lên 3-0.

Juventus đạt mục tiêu vào top 4 ở vòng đấu cuối Serie A - 1
Không có Ronaldo thi đấu, nhưng Juve vẫn giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-1. Ảnh: Juventus Official.

Đầu hiệp hai, bàn thắng tiếp tục đến với Juventus khi Morata lập cú đúp sau pha đi bóng xâm nhập vòng cấm của Bologna rồi tung cú sút chéo góc, nâng tỷ số lên 4-0 cho “Lão Bà” ở phút 47.

Mặc dù tạo được thêm nhiều tình huống nguy hiểm sau đó nhưng Juventus cũng không có thêm bàn thắng nào. Trái lại, đội bóng của HLV Pirlo lại phải nhận bàn thua ở phút 85, khi Bologna có được bàn gỡ bằng cú sút chéo góc của Orsolini.

Juventus đạt mục tiêu vào top 4 ở vòng đấu cuối Serie A - 2
Napoli kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 5 khi để Verona cầm hoà 1-1. Ảnh: Getty.

Đánh bại chủ nhà Bologna với tỷ số 4-1, Juventus cũng đạt được mục tiêu dự Champions League khi kết thúc mùa giải ở vị trí thứ tư với 78 điểm, bởi đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Juventus là Napoli để Verona cầm hoà với tỷ số 1-1 trên sân nhà. Trong trận đấu này, Napoli là đội có được bàn thắng mở tỷ số do công của Rrahmani ở phút 61, nhưng Verona nhanh chóng san bằng cách biệt ở phút 69 do công của Davide Faraoni.

Ở cặp đấu Atalanta và AC Milan, đội khách AC Milan giành được chiến thắng 2-0 nhờ cú đúp trên chấm 11 mét của tiền vệ Franck Kessie. Chiến thắng này đưa AC Milan vươn lên vị trí nhì bảng và đẩy Atalanta rớt xuống vị trí thứ ba.

Juventus đạt mục tiêu vào top 4 ở vòng đấu cuối Serie A - 3
AC Milan về nhì khi đánh bại Atalanta với tỷ số 2-0. Ảnh: AP.

Kết thúc mùa giải Serie A 2020-2021, tân vương Inter Milan giữ ngôi đầu bảng với 91 điểm, AC Milan xếp thứ hai với 79 điểm. Atalanta và Juventus có cùng 78 điểm, nhưng Atalanta có được vị trí thứ ba nhờ hơn Juventus hiệu số bàn thắng. Hai đội hạng 5 và 6 là Napoli và Lazio có được suất dự Europa League.

Ba đội chính thức xuống hạng chơi Serie B là Benevento, Crotone và Parma. Hai đội chính thức lên chơi giải đấu cao nhất nước Ý mùa sau là Empoli và Salernitana, suất còn lại sẽ được định đoạt ở loạt trận Play-off giữa các đội gồm: Monza sẽ đá với đội thắng trong cặp (Cittadella – Brescia) và Lecce sẽ đá với đội thắng trong cặp (Venezia – Chievo), trước khi chọn ra cặp đấu quyết định.

BXH Serie A mùa giải 2020-2021:

Juventus đạt mục tiêu vào top 4 ở vòng đấu cuối Serie A - ảnh 5

Theo Tú Minh (Pháp Luật TPHCM)




https://plo.vn/the-thao/quoc-te/juventus-dat-muc-tieu-vao-top-4-o-vong-dau-cuoi-serie-a-987325.html