Thể thao >> Thể thao quốc tế

Jose Mourinho không chạy trốn sau thất bại của MU

Huấn luyện viên Mourinho đang chịu quá nhiều áp lực sau khi MU bị loại khỏi Champions League. Mục tiêu của “Quỷ đỏ” sẽ là đoạt cúp FA và giữ vị trí thứ hai ở Premier League.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không thể đưa MU tiến sâu tại Champions League. Trận thua 1-2 trước Sevilla ngay trên sân nhà Old Trafford khiến “Quỷ đỏ” chịu một trong những thất bại cay đắng ở mùa này.

Không bỏ chạy, trốn tránh trách nhiệm

“Tôi sẽ không chạy trốn, biến mất hay khóc lóc khi nghe những tiếng la ó. Ở trận đấu tới, tôi sẽ là người đầu tiên ra khỏi đường hầm”, huấn luyện viên Jose Mourinho tuyên bố tại buổi trả lời phỏng vấn mới đây.

Jose Mourinho không chạy trốn sau thất bại của MU
Huấn luyện viên Mourinho than vãn về "di sản bóng đá" mà ông thừa hưởng từ những người tiền nhiệm. Ảnh: Goal.

Từ lần gần nhất giành chức vô địch 10 tháng trước với cúp Europa League, MU của Jose Mourinho chưa có thêm danh hiệu nào. Gần đây, đội bóng áo đỏ thành Manchester gây chú ý khi đánh bại Liverpool, Chelsea ở Premier League, nhưng lại thua Sevilla tại Champions League. Vẫn chưa có những tín hiệu lạc quan với “Quỷ đỏ”.

“Tôi học được rằng hãy vui với niềm hạnh phúc của người khác, thậm chí đó là đối thủ của mình. Tôi tôn trọng người hâm mộ và không sợ bất cứ điều gì”, huấn luyện viên Jose Mourinho chia sẻ.

Trong tình cảnh khó khăn của MU, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bất ngờ nhắc đến “di sản bóng đá” mà ông được thừa hưởng từ những người tiền nhiệm.

Hạnh phúc với cuộc sống ở MU

Lần gần nhất MU lọt vào chung kết Champions League là năm 2011. Ngay mùa bóng sau đó, câu lạc bộ bị loại khỏi vòng bảng năm 2012. Thành tích tốt nhất là vào tứ kết vào năm 2014.

Trong những mùa bóng còn lại, MU dừng bước ở vòng 1/8 năm 2013, không được dự Champions League năm 2015 và bị loại ngay từ vòng bảng khi trở lại giải đấu số một châu Âu mùa bóng sau đó.

Huấn luyện viên Jose Mourinho giải thích: “Đó là di sản trong bóng đá khi thừa hưởng từ những người tiền nhiệm. Người hâm mộ có quyền bình luận và phản ứng”.

Jose Mourinho không chạy trốn sau thất bại của MU - 1
Jose Mourinho cần thời gian để xây dựng đội hình MU. Ảnh: Goal.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Jose Mourinho, “Quỷ đỏ” Manchester vô địch Europa League năm 2017, qua đó giành quyền dự Champions League mùa này. Tuy nhiên, thành tích của MU chỉ là vào vòng 1/8.

“Khi nhận được câu hỏi tại sao quyết định đến MU? Tôi nói rằng bởi có công việc tuyệt vời và thách thức lớn. Tôi quyết định dựa trên những điều này. Cuộc sống đang rất tốt", huấn luyện viên Jose Mourinho chia sẻ.

So với thành tích của Man City khi 2 lần vô địch Premier League trong 7 mùa gần đây, vị thế của MU ở thành Manchester đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù là đội bóng giàu thành tích nhất xứ sở sương mù với 20 lần lên ngôi ở giải quốc nội và được đầu tư bằng những bản hợp đồng đình đám thời gian qua, “Quỷ đỏ” vẫn hoàn toàn lép vế so với người hàng xóm Man City mùa này.

Theo Đức Mạnh (Tri Thức Trực Tuyến)