Thể thao >> COVID-19 (nCoV)

Jerome Boateng vi phạm lệnh cách ly, gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng

Trung vệ Jerome Boateng đã tự ý rời CLB trong thời gian cách ly để thăm con trai, và anh gặp tai nạn xe hơi kinh hoàng khi ô tô của anh mất lái trên đường cao tốc.

Ngày 20/3 vừa qua, chính quyền bang Bavaria đã công bố lệnh phong toả nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19. Hôm 1/4, Jerome Boateng đã vi phạm lệnh phong toả khi rời CLB mà không có sự cho phép. Lí do là bởi trung vệ của Bayern Munich muốn đến Leipzig để thăm con trai đang nằm viện.

Nhưng trên đường đi thì anh đã gặp tai nạn kinh hoàng. Theo báo cáo của cảnh sát, chiếc ô tô của Boateng mất lái trên đường cao tốc, khi đang di chuyển với tốc độ cao, trước khi lao vào dải phân cách bên đường.

Chiếc Mercedes của Boateng bị hư hại sau khi đâm vào rào chắn cao tốc. Ảnh: @tv_oberfranken.
Chiếc Mercedes của Boateng bị hư hại sau khi đâm vào rào chắn cao tốc. Ảnh: @tv_oberfranken.

May cho hậu vệ người Đức này là vụ tai nạn chỉ khiến anh bị sốc tâm lý chứ không sây sát gì. Theo báo chí Đức thông tin, chiếc ô tô của cầu thủ này hư hỏng không hề nhẹ, thiệt hại về kinh tế khoảng 25.000 Euro, nhưng điều quan trọng là là Boateng không sao.

Không những gặp tai nạn trên đường đi, Boateng còn bị Bayern Munich phạt để làm gương do vi phạm lệnh phong toả. Số tiền phạt không được công bố nhưng nhà đương kim vô địch Bundesliga cho biết sẽ sung vào quỹ để hỗ trợ các bệnh viện.

"Bayern Munich buộc tội Boateng đi quá xa khỏi nơi ở và muốn đưa ra hình phạt để làm gương cho các cầu thủ khác" - tờ L'Équipe bình luận.

Về phần mình, Jerome Boateng cho biết anh "vui vẻ chấp hành án phạt của CLB", và khẳng định "sức khoẻ của con là điều quan trọng".

Duy Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/jerome-boateng-vi-pham-lenh-cach-ly-gap-tai-nan-xe-hoi-nghiem-trong-d72824.html?demo