Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Jamie Vardy giành danh hiệu 'Vua phá lưới', xô đổ kỷ lục của Drogba

Dù không thể giúp Leicester đánh bại MU, Jamie Vardy vẫn đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh khi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất giành được danh hiệu Vua phá lưới.

Jamie Vardy đã không thể chọc thủng lưới MU ở vòng đấu hạ màn Ngoại hạng Anh và Leicester City đã gục ngã 0-2 ngay tại sân nhà King Power. Theo đó, Bầy cáo kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 5 và sẽ phải dự Europa League mùa sau.

Vardy trở thành vua phá lưới Ngoại hạng Anh ở tuổi 33. Ảnh: LCFC.

Tuy nhiên, chân sút người Anh vẫn có danh hiệu để an ủi khi độc chiếm vị trí số một trong cuộc đua Vua phá lưới Ngoại hạng Anh. Cụ thể, sau 38 vòng đấu, Vardy giành danh hiệu Vua phá lưới với 23 bàn. Ngoài ra, anh còn có được 5 lần kiến tạo.

Xếp ngay phía sau cầu thủ của Leicester City là Pierre-Emerick Aubameyang và Danny Ings với cùng 22 bàn. Những người còn lại trong Top 5 là Raheem Sterling (20 bàn), Mohamed Salah (19), Harry Kane và Sadio Mane (18).

Đáng chú ý, ở tuổi 33, Vardy đã trở thành cầu thủ già nhất giành được chiếc giày vàng Ngoại hạng Anh. Trước đó Drogba của Chelsea là người nắm giữ kỷ lục. Mùa giải 2009/10, tiền đạo người Bờ Biển Ngà ghi tới 29 bàn, anh giành danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh ở tuổi 32.

jamie vardy am danh hieu "vua pha luoi", xo do ky luc cua drogba hinh 1

Ở cuộc đua này, nếu các cầu thủ dẫn đầu có cùng số bàn thắng, họ sẽ chia sẻ giải thưởng. Mùa trước, Mohamed Salah, Aubameyang và Sadio Mane cùng đạt 22 bàn và đều được ghi nhận là Vua phá lưới.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)