Thể thao >> Vòng chung kết EURO 2020

Italia và Argentina sẽ tổ chức Siêu cúp quốc tế năm 2022?

Theo tờ Dario Ole của Argentina, UEFA và Conmebol đang cân nhắc tổ chức một trận giao hữu giữa nhà vô địch EURO 2020 Italia và nhà vô địch Copa America 2021 là Argentina.

"Hãy tham gia, Azzurri. Chúng tôi cũng không giỏi lắm đâu. Nếu trận Siêu cúp giữa tuyển Ý và tuyển Argentina diễn ra, thì đó là một sự tôn vinh không thể tuyệt vời hơn cho số 10 Diego Maradona" - tài khoản Twitter của tờ Dario Ole đăng tải.

Italia và Argentina có thể gặp nhau ở một trận giao hữu quốc tế có tính chất như trận tranh siêu cúp giữa đội vô địch Châu Âu và Nam Mỹ. Ảnh: Dario Ole.

Sáng ngày 11/7, Argentina đã đánh bại Brazil nhờ pha lập công duy nhất của Angel Di Maria để đăng quang Copa America 2021. Chưa đầy một ngày sau, Italia vượt qua Anh ngay tại Wembley khi thắng 3-2 ở loạt sút luân lưu may rủi.

Để kỷ niệm danh hiệu trọng đại này, Argentina muốn đấu Italia, để vinh danh huyền thoại Maradona. Dự kiến, Italia và Argentina có thể chạm trán nhau vào năm 2022, thay thế cho Confederation Cup không tổ chức. Địa điểm diễn ra trận đấu có thể là ở sân Diego Maradona ở Buenos Aires của Argentina hoặc ở Naples, Italia.

Huyền thoại Maradona khi còn sống để lại dấu ấn lớn trong sự nghiệp thi đấu cùng tuyển Argentina là danh hiệu vô địch World Cup 1986. Ở cấp độ câu lạc bộ, ông có những năm tháng huy hoàng khi khoác áo Napoli – một đội bóng của Italia, giúp CLB này đoạt 2 chức vô địch Serie A.

Việc tổ chức trận Siêu cúp Liên lục địa giữa 2 nhà vô địch Copa America và Euro sẽ không cần xin phép LĐBĐ thế giới (FIFA), theo ông Aleksander Ceferin, khi chỉ cần 2 Liên đoàn châu lục đạt thỏa thuận thì sẽ tổ chức.

Vấn đề lớn nhất hiện nay là tìm ra một lịch thi đấu phù hợp với cả 2 đội tuyển. Nên nhớ, từ nay tới trước World Cup 2022 diễn ra vào cuối năm sau, các trận đấu quốc tế sẽ diễn ra với lịch trình dầy đặc.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)