Thể thao

Inter Milan xem xét giảm lương toàn đội vì Covid-19

Những tác động từ đại dịch Covid-19 khiến không chỉ Inter mà một số CLB châu Âu cũng đang phải đối mặt với vấn đề tài chính nghiêm trọng.

Theo thông tin mới được tờ AS đăng tải, đại diện của 20 CLB từ Serie A vừa tiến hành một buổi họp để bàn về việc cắt giảm 30% lương cầu thủ trong tháng Ba.

Sở dĩ có chuyện này là bởi sau khi làm công tác thống kê tài chính, các CLB sẽ phải chịu thất thu tới 800 triệu euro tiền bản quyền truyền hình nếu kết quả Serie A mùa này bị hủy bỏ.

Inter Milan xem xét giảm lương toàn đội vì Covid-19

Chưa kể là ngay từ đầu mùa giải, nhiều CLB đã bỏ ra không ít tiền bạc để xây dựng lực lượng cũng như phục vụ cho các tham vọng của mình.

Damiano Tommasi, Chủ tịch Hiệp hội cầu thủ Italy cho hay, các cầu thủ nên là những người đầu tiên quan tâm đến sự cân bằng của hệ thống để các bên có thể thoải mái đàm phán.

Ở diễn biến song song, Beppe Marotta, CEO Inter Milan vừa liên lạc với Real Madrid và Barcelona nhằm tham vấn ý kiến giảm lương cầu thủ.

Với quỹ lương hiện chiếm tới 60% hoạt động CLB, không ngạc nhiên khi BLĐ và cầu thủ Barcelona lập tức đồng ý trước đề nghị trên.

Ngày 23/3 tới, Hiệp hội các CLB châu Âu (ECA) sẽ mở cuộc họp nhằm bàn luận kỹ lưỡng hơn về vấn đề này.

Thùy Dương (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/inter-milan-xem-xet-giam-luong-toan-doi-vi-covid-19-d72222.html?demo