Thể thao

Inter được bơm 275 triệu euro sau chức vô địch Serie A

Trang chủ của Inter Milan thông báo, chủ sở hữu Suning Holding Group và tập đoàn Oaktree đã đạt thỏa thuận về một khoản vay trị giá 275 triệu euro có thời hạn 3 năm để bắt đầu quá trình nâng cấp đội bóng sau chức vô địch Serie A.

Suning Holding Group, một trong những tập đoàn bán lẻ vật dụng gia đình hàng đầu Trung Quốc đã được cả thế giới biết đến khi quyết định mua lại Inter Milan hồi năm 2016. Tuy được hứa hẹn sẽ nhận những khoản đầu tư khổng lồ để tái thiết đội bóng, nhưng trong 5 năm qua mọi chuyện chưa được cải thiện là bao.

Việc cổ phiếu và trái phiếu trên sàn chứng khoán liên tục sụt giảm khiến tập đoàn Suning lâm vào tình cảnh khó khăn. Thậm chí, truyền thông Italia đã đưa ra những dự báo mang tính thảm họa sẽ ập đến với CLB Inter Milan, khi cuộc khủng hoảng kinh tế khiến họ lâm vào tình trạng túng quẫn.

Inter được bơm 275 triệu euro sau chức vô địch Serie A
Chức vô địch Serie A giúp Inter Milan tiếp cận được khoản vay cực khủng

Tuy nhiên, sau nhiều tháng đàm phán, phải tới khi Inter Milan đăng quang ngôi vô địch tại Serie A, chấm dứt 9 năm liên tiếp thống trị của Juventus, tình hình tài chính mới được cải thiện. Cụ thể, tập đoàn Suning và Oaktree Capital Management, một công ty quản lý tài sản toàn cầu của Mỹ chuyên về các chiến lược đầu tư thay thế đạt được thỏa thuận về một khoản vay trị giá 275 triệu euro.

"Sau quá trình thẩm định với tầm nhìn dài hạn chung cho dự án, hôm nay hoạt động tài trợ dựa trên cổ phần với quỹ do Oaktree Capital Management LP điều hành đã được hoàn tất. Với khoản tài trợ này, các cổ đông sẽ tiếp tục duy trì FC Internazionale Milano, với mục tiêu vượt qua những khó khăn và bù đắp lại những cơ hội đã mất trong thời kỳ Covid", thông báo được phát đi từ trang chủ của Inter Milan.

Được biết, Oaktree sẽ cung cấp khoản vay trị giá 275 triệu euro cho Inter và thay thế LionRock làm chủ sở hữu thiểu số (lúc này các báo cáo vẫn đang mâu thuẫn về việc liệu Oaktree trực tiếp thay thế LionRock hay Suning mua lại bằng tiền từ khoản vay). Cổ phiếu của Suning sẽ là tài sản đảm bảo cho khoản vay này.

Hợp đồng cũng được tiết lộ, trường hợp công ty Trung Quốc không trả khoản vay mày trong 3 năm, Oaktree sẽ trở thành chủ sở hữu hoàn toàn CLB Inter Milan. Việc bơm vốn sẽ được sử dụng ngay lập tức để trả lương và chuyển khoản để Inter có thể bước vào mùa giải tới với gánh nặng tài chính nhẹ nhàng hơn. Quan trọng nhất, Nerazzurri sẽ có thể giữ chân những cầu thủ quan trọng phục vụ vụ cho mục tiêu tìm kiếm Scudetto thứ hai liên tiếp cũng như hướng ra đấu trường Champions League vào mùa giải tới.

Theo Quang Minh (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/serie-a/inter-duoc-bom-275-trieu-euro-sau-chuc-vo-dich-serie-a-3331712105.html