Thể thao

Indonesia dọa 'nghỉ chơi' ĐNÁ, gia nhập liên đoàn của Nhật Bản, Hàn Quốc

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) dọa sẽ rời Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) vì cảm thấy không được tôn trọng sau khi không được phúc đáp khiếu kiện ở giải U19 Đông Nam Á 2022.

Theo một số tờ báo của Indonesia như Bola, Suara cho biết thì dư luận nước này đang tạo nên làn sóng yêu cầu LĐBĐ Indonesia (PSSI) rút lui khỏi AFF để gia nhập một liên đoàn bóng đá khác.

Nguyên nhân làn sóng phản ứng trên bắt nguồn từ những tranh cãi trong thể thức của giải U19 Đông Nam Á 2022. Ở giải đấu đang diễn trên đất Indonesia, đội chủ nhà vừa bị loại dù bằng điểm và có hiệu số bàn thắng bại nhỉnh hơn so với U19 Việt Nam và Thái Lan (nhưng thua về thành tích đối đầu).

Indonesia dọa 'nghỉ chơi' ĐNÁ, gia nhập liên đoàn của Nhật Bản, Hàn Quốc
Ông Mochamad Iriawan, chủ tịch PSSI, thừa nhận nghiêm túc tính tới khả năng "dời nhà" sang Đông Á

Việc U19 Thái Lan và U19 Việt Nam sau đó cùng thất bại ở bán kết không làm PSSI nguôi ngoai những ấm ức. Họ vẫn kiên quyết chờ câu trả lời từ LĐBĐ Đông Nam Á quanh bức thư mà PSSI gửi lên với nội dung tố cáo Thái Lan và Việt Nam đã thi đấu “không fair-play, cố tình loại Indonesia ra khỏi giải”.

Tuy nhiên, gần 1 tuần sau khi bức thư gửi đi, phía Indonesia vẫn chưa nhận được bất cứ tín hiệu gì từ Liên đoàn khu vực. Điều này khiến chủ tịch PSSI - Irawan tỏ ra khó chịu vì cho rằng không được tôn trọng.

"Một lần nữa, tôi mong AFF phản hồi về bức thư phản đối của chúng tôi. Trận đấu này (Thái Lan gặp Việt Nam) không phù hợp. Vâng, chúng tôi mong được hồi đáp", Iriawan nói hôm qua (17/7).

Indonesia dọa 'nghỉ chơi' ĐNÁ, gia nhập liên đoàn của Nhật Bản, Hàn Quốc - 1
Bóng đá Indonesia vẫn chưa thôi cay cú việc bị loại từ vòng bảng giải U19 ĐNÁ

Người đàn ông này cũng “dọa” sẽ rời AFF để gia nhập Liên đoàn bóng đá Đông Á (EAFF), nơi có sự xuất hiện của các đội bóng hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc… nếu như vụ việc không được giải quyết thấu đáo.

“Nếu chúng tôi chuyển liên đoàn, điều đó có nghĩa là chúng tôi có ít sự cạnh tranh hơn (EAFF có ít thành viên hơn AFF). Chúng tôi cảm ơn những người đã ủng hộ chúng tôi.

Và chúng tôi đang nghĩ về điều đó (gia nhập LĐBĐ Đông Á). Cái gì rõ ràng và đầy đủ thì chúng tôi sẽ bàn bạc kỹ càng, suy nghĩ kỹ càng. Còn bây giờ, điều rõ ràng là tôi đang chờ đợi AFF”, ông Iriawan kết luận.

Dù chưa biết sự việc sẽ dẫn tới đâu, các CĐV của Indonesia đã nhanh nhẩu “xâm chiếm” trang chủ của EAFF. Chỉ trong ngày hôm qua, số lượng người đặt chế độ theo dõi trang Instagram chính thức của EAFF đã tăng thêm 20 nghìn và con số không ngừng tăng thêm. Tổng cộng, trang Instagram của EAFF hiện có 39 ngàn lượt follow thì hơn nửa trong đó là của fan Indonesia.

Theo Đặng Lai (Tiền Phong)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/indonesia-doa-nghi-choi-dna-gia-nhap-lien-doan-cua-nhat-ban-han-quoc-tintuc832568