Thể thao >> COVID-19 (nCoV)

Indonesia cân nhắc giảm lương HLV Shin Tae-yong

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đang cân nhắc giảm lương các thành viên ban huấn luyện đội tuyển quốc gia, bao gồm cả HLV trưởng Shin Tae-yong.

Trong bối cảnh các sự kiện bóng đá bị tạm hoãn do ảnh hưởng của Covid-19, các Liên đoàn bóng đá Thái Lan thuộc Đông Nam Á đang nỗ lực tháo gỡ áp lực tài chính cho môn thể thao vua bằng việc cân nhắc giảm lương cho các cầu thủ và HLV. Indonesia cũng không phải ngoại lệ.

"Chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu áp dụng chính sách điều chỉnh lương cho các thành viên ban huấn luyện các đội tuyển quốc gia. Trong số này có HLV, trợ lý HLV ở các đội tuyển", Chủ tịch PSSI - ông Mochamad Iriawan cho biết trong buổi trả lời báo chí mới đây.

Indonesia cân nhắc giảm lương HLV Shin Tae-yong
Ảnh hưởng của dịch bệnh khiến kế hoạch của tuyển Indonesia bị hoãn

Tuy nhiên, mức giảm lương đối với các thành viên của đội tuyển quốc gia chưa được quyết định. Trước đó, PSSI đã nhận được sự đồng thuận từ các CLB của các giải bóng đá vô địch quốc gia về việc giảm 75% lương các cầu thủ, HLV từ tháng 3 tới tháng 6/2020.

"Chúng tôi chưa quyết định sẽ giảm bao nhiêu % lương của HLV Shin Tae-yong. Tôi biết ông ấy đến với Indonesia vì muốn phát triển nền bóng đá chứ không hoàn toàn vì tiền", chủ tịch PSSI nói.

Trước Indonesia, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) mới đây đã đi tiên phong khi quyết định giảm 50% lương của các thành viên đội tuyển quốc gia, bao gồm HLV trưởng Akira Nishino.

Thiên Bình (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/indonesia-can-nhac-giam-luong-hlv-shin-tae-yong-d72886.html?demo