Thể thao >> Thể thao quốc tế

Indonesia biến thành 'bản sao Curacao' để đánh bại Việt Nam, Thái Lan

Đội bóng xứ Vạn đảo đang đẩy mạnh chính sách gọi về những cầu thủ mang dòng máu Indonesia đang thi đấu tại châu Âu.

Những thành công ở những giải đấu cấp độ U16 và U19 khó làm người hâm mộ Indonesia khi liên tiếp phải chứng kiến đội nhà thất bại trong các cấp độ cao hơn. U23 Indonesia để thua cả Việt Nam lẫn Thái Lan và không thể giành vé đến VCK U23 châu Á 2020. ĐT Indonesia rớt đài ngay từ vòng bảng AFF Cup 2018.

Tại giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2022, Indonesia nằm chung bảng với UAE, Việt Nam, Thái Lan và Malaysia. Để tăng cường sức mạnh trong thời gian ngắn, LĐBĐ xứ Vạn đảo đang cố gắng liên hệ để đưa những cầu thủ mang dòng máu Indonesia đang thi đấu tại châu Âu về khoác áo đội tuyển, tương tự như cách làm của Philippines hay Thái Lan.

Đáng chú ý, do đặc thù lịch sử, rất nhiều cầu thủ trong danh sách trên đã và đang được đào tạo, thi đấu tại Hà Lan. Nếu kế hoạch thành công, ĐT Indonesia sẽ chứng kiến làn sóng "viện binh" chất lượng từ xứ sở hoa tulip. Người hâm mộ xứ Vạn đảo ví von kế hoạch này như biến ĐT Indonesia thành một "bản sao Curacao".

Indonesia biến thành 'bản sao Curacao' để đánh bại Việt Nam, Thái Lan
Curacao từng vượt qua Việt Nam tại chung kết King's Cup

ĐT Curacao sử dụng rất nhiều cầu thủ được đào tạo tại Hà Lan. Họ cũng liên tục mời những HLV Hà Lan về dẫn dắt đội tuyển, trong đó có cả cựu danh thủ Patrick Kluivert. Chính sách này giúp Curacao tiến bộ vượt bậc, thi đấu kỷ luật không kém những đội tuyến từ châu Âu.

Mới đây, Curacao vừa lọt vào đến vòng tứ kết Gold Cup (Giải Vô địch khu vực CONCACAF - Bắc Trung Mỹ và Caribbean) và đang đặt mục tiêu vượt qua vòng loại World Cup trong tương lai.

Trở lại với ĐT Indonesia, trong những năm vừa qua họ có một ngôi sao mang 2 quốc tịch Indonesia-Hà Lan là Irfan Bachdim. Anh từng thi đấu ở đội trẻ Ajax và có thời gian chơi bóng tại Hà Lan trước khi trở về Indonesia.

Indonesia biến thành 'bản sao Curacao' để đánh bại Việt Nam, Thái Lan - 1
Irfan Bachdim từng ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam

Tiền đạo này còn khoác áo một số CLB Nhật Bản như Ventforet Kofu hay Consadole Sapporo. Anh ghi 11 bàn trong 35 trận thi đấu cho ĐT Indonesia và từng 2 lần chọc thủng lưới ĐT Việt Nam.

Gần đây, Ezra Walian là cái tên được chú ý. Chân sút sinh năm 1997 cũng trưởng thành từ lò Ajax, thậm chí còn từng thi đấu và ghi bàn cho U17 Hà Lan. Đầu năm 2017, anh chính thức nhận quốc tịch Indonesia và bắt đầu thi đấu cho U23 cũng như ĐTQG nước này.

Dưới đây là một số cái tên được LĐBĐ Indonesia nhắm đến:

Vinnie Vermeer: Tiền vệ 24 tuổi, xuất thân từ lò PSV, đang thi đấu ở hạng 2 Mỹ

Tristan Gooijer: Trung vệ 15 tuổi, đang chơi cho đội trẻ Ajax

Thom Haye: Tiền vệ 24 tuổi, từng đá cho U21 Hà Lan, hiện đang chơi cho Lecce (vừa thăng hạng lên Serie A)

Indonesia biến thành 'bản sao Curacao' để đánh bại Việt Nam, Thái Lan - 2
Thom Haye

Navarone Foor: Tiền vệ 27 tuổi, từng khoác áo U21 Hà Lan, đã chơi gần 200 trận tại giải VĐQG Hà Lan

Benjamin van Leer: Thủ môn 27 tuổi, cao 1m87, thuộc biên chế Ajax

Joey Pelupessy: Tiền vệ phòng ngự 26 tuổi, đang khoác Sheffield Wednesday (hạng nhất Anh)

Indonesia biến thành 'bản sao Curacao' để đánh bại Việt Nam, Thái Lan - 3
Joey Pelupessy từng đối đầu với các đội bóng mạnh của nước Anh

Sandy Walsh: Hậu vệ cánh 24 tuổi, cựu tuyển thủ U20 Hà Lan, đang chơi cho Zulte Waregem ở giải VĐQG bỉ

Jordy Tutuarima: Hậu vệ cánh 26 tuổi, đang chơi cho De Graafschap (hạng 2 Hà Lan)

Theo Domino (Soha/Trí Thức Trẻ)