Thể thao >> Thể thao quốc tế

Ighalo lập cú đúp, M.U đại thắng đội bóng của Rooney

Pha lập công của Luke Shaw cùng cú đúp đến từ tiền đạo tân binh Odion Ighalo đã giúp đội khách M.U giành chiến thắng 3-0 trước Derby County trong trận đấu tại vòng 5 FA Cup.

BÀN THẮNG

M.U: Shaw (33'), Ighalo (41', 70')

Ở trận đấu trên sân Pride Park, HLV Ole Gunnar Solskjaer chủ động cho Harry Maguire, Nemanja Matic, Wan-Bissaka, De Gea, Anthony Martial nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận thư hùng với Man City vào ngày 8/3. Cơ hội được trao cho Sergio Romero, Eric Bailly, Diogo Dalot, Jesse Lingard hay Odion Ighalo. Đáng chú ý, tiền vệ tân binh Bruno Fernandes vẫn tiếp tục đá chính kể từ sau khi anh gia nhập CLB từ Sporting Lisbon vào cuối tháng 1/2020.

Với đẳng cấp hơn hẳn, M.U nhanh chóng nắm quyền kiểm soát bóng. Song cơ hội nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về đội chủ nhà khi tiền vệ Louie Sibley bất ngờ sút bóng hiểm hóc ở bên ngoài vòng cấm ở ngay phút thứ 10. Chỉ 8 phút sau, Wayne Rooney có cơ hội ghi bàn vào lưới đội bóng cũ với pha đá phạt ở sát vòng 16m50 nhưng lần này Sergio Romeo đã kịp bay người cứu thua cho M.U.

Sau khi để cho Derby uy hiếp, M.U dần dần lấy lại thế trận và bắt đầu có những pha bóng sóng gió về phía khung thành đối phương. Phút 32, hàng thủ Derby mắc sai sót, qua đó mở ra cơ hội cho Ighalo đối mặt với thủ môn Kelle Roos nhưng chân sút người Nigeria lại không thể ghi bàn.

Tuy nhiên ngay sau đó, M.U đã mở được tỷ số nhờ công hậu vệ trái Luke Shaw. Sau khi liên tiếp hai cú sút của Lingard và Bruno Fernandes trúng vào cầu thủ đối phương bật ra, Shaw liền tung ra cú vô-lê rất nhanh, bóng đập đất nên trở thành quá khó với thủ thành Roos. 1-0 cho M.U.

Ighalo lập cú đúp, M.U đại thắng đội bóng của Rooney
Shaw đã có trận đấu hay trước Derby County

Có được bàn thắng dẫn trước, M.U chơi thanh thoát hơn. Đến phút 41, Shaw lại ghi dấu ấn với đường chuyền tốt từ cánh trái, tạo điều kiện cho Ighalo dứt điểm trong vòng 16m50, qua đó nâng tỷ số lên 2-0 cho M.U.

Sang tới hiệp 2, Derby suýt chút nữa có bàn rút ngắn cách biệt khi Waghorn băng vào đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành M.U trong gang tấc. Những phút tiếp theo, hai đội chơi "ăn miếng trả miếng" và các thủ thành Roos lẫn Romero đã phải hoạt động hết công suất.

Nhưng so với Derby, M.U rất biết cách cụ thể hóa các cơ hội thành bàn thắng. Phút 70, Ighalo sau khi nhận đường chuyền từ cánh phải của Mata, dù phải 2 lần dứt điểm nhưng vẫn hoàn tất cú đúp cho riêng mình ở trận này. Tỷ số lúc này là 3-0 cho Quỷ đỏ.

Thời gian sau đó, Derby cố gắng đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn thắng danh dự nhưng các chân sút như Marriott hay Rooney đều không thể ghi bàn.

Thắng trận, M.U sẽ đối đầu với Norwich ở vòng tứ kết. Theo lịch trình, các trận tứ kết cúp FA mùa này sẽ diễn ra vào dịp cuối tuần trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến 22/3.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Derby County: Roos, Forsyth, Lowe, Bogle, Lawrence (Whittaker 44'), Evans, Bird, Sibley (Shinnie 80'), Knight, Rooney, Waghorn (Marriott 67').

M.U: Romero, Lindelof, Bailly, Shaw (Williams 80'), Dalot, Mata, Fred (Martial 73'), Lingard, Bruno Fernandes (Andreas Pereira 67'), McTominay, Ighalo.

Theo Duy Hồng (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/ngoai-hang-anh/ket-qua-derby-county-0-3-m-u-ighalo-lap-cu-dup-m-u-dai-thang-doi-bong-cua-rooney-2913492003.html