Thể thao >> Thể thao quốc tế

Ibrahimovic vẫn tin vào cơ hội dự World Cup 2018

Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic tỏ ra rất lạc quan về cơ hội trở lại tuyển Thụy Điển để thi đấu ở World Cup 2018 sắp tới.

Ibrahimovic vẫn tin vào cơ hội dự World Cup 2018
Ibrahimovic tin anh sẽ được cùng tuyển Thụy Điển dự World Cup 2018

Ibrahimovich, người đã ghi bàn thắng duy nhất mang về chiến thắng cho đội bóng của mình hồi cuối tuần trước Chicago ở giải vô địch Mỹ MLS, trong lần đầu tiên được ra sân trong đội hình xuất phát, đã tâm sự trên trang mạng xã hội Twitter, với một dòng trạng thái pha trộn 2 ngôn ngữ giữa tiếng Anh và Thụy Điển rằng: ”Khả năng tôi chơi tại World Cup là rất cao”.

Cựu tiền đạo M.U năm nay 36 tuổi, gia nhập đội bóng Los Angeles Galaxy ở giải MLS của Mỹ vào cuối tháng trước, đã đánh đầu ghi bàn sau pha chuyền bóng dọn cỗ của cựu cầu thủ Arsenal Ashley Cole ngay trước khi kết thúc hiệp 1. Đây đã là bàn thắng thứ 3 trong cùng số trận đấu của Ibrahimovic ở giải quốc nội. Lưu ý rằng Zlatan đã chớp thời cơ để vượt lên so với một cựu tiền đạo Arsenal khác là Caslos Vela ở cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới mùa giải năm nay, qua đó tiếp tục nuôi hi vọng vào một tấm vé thông hành đến Nga mùa hè này.

Vấn đề duy nhất vào lúc này đó là hiện vẫn chưa có một cuộc thảo luận nào giữa cựu tiền đạo của PSG và huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thụy Điển Janne Andersson. Dường như có một sự không hài lòng đến từ cả hai phía, có vẻ như cái tôi của cả hai là quá lớn, Andersson thì cho rằng ông sẽ chẳng đời nào liên lạc với Ibrahimovic, nếu muốn tiền đạo này cần phải gọi cho ông để mà nói chuyện. Về phía mình, Ibrahimovic dường như cố tình phớt lờ ý kiến của ông mà chỉ đưa ra những lời gợi ý thông qua truyền thông.

Ibrahimovic vẫn tin vào cơ hội dự World Cup 2018 - 1
HLV Anderson tuyên bố muốn trở lại thì Ibrahimovic mở mở lời

Ibrahimovic đã đưa ra quyết định giã từ đội tuyển Thụy Điển sau thất bại tại Euro 2016 trên đất Pháp, lí do được anh đưa ra là muốn tập trung hết sức mình cho những trận đấu tại cấp câu lạc bộ. Ibrahimovic đã có cho mình 62 bàn thắng trong tổng số 116 trận thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia Thụy Điển và từng tham dự 2 kì world cup 2002 và 2006. Hai giải World Cup gần nhất anh đều không tham gia vì Thụy Điển không vượt qua được vòng loại.

Năm nay, với việc loại đội tuyển Ý trong trận đấu play-off, Thụy Điển đã giành được vé đến Nga vào mùa hè này và họ sẽ nằm tranh tài cùng các đội tuyển Hàn Quốc, Đức và Mexico tại vòng bảng, tất nhiên dù có… hoặc không Ibrahimovic.

Theo Ti Nguyễn (Thanh Niên Online)