Thể thao >> Thể thao quốc tế

Ibrahimovic: Thế hệ vàng 1992 của MU nên dừng việc suốt ngày lên TV phàn nàn

Chân sút lừng danh người Thụy Điển Ibrahimovic vừa có những tuyên bố nhắm thẳng vào các huyền thoại của MU.

Dưới sự dẫn dắt của Sir Alex Ferguson, những cái tên như David Beckham, Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville và Paul Scholes... đã góp phần biến tên tuổi của MU trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới và được gán cho biệt danh "Thế hệ vàng".

Với danh tiếng cùng kinh nghiệm thu được sau nhiều năm chinh chiến đỉnh cao,  phần đông trong số những cái tên kể trên hiện đang giữ vai trò bình luận viên thể thao trên truyền hình. Và tất nhiên, những tin tức liên quan tới MU luôn là chủ đề được các chuyên gia "đá bóng bằng mồm" này thảo luận rất sôi nổi.

Ibrahimovic: Thế hệ vàng 1992 của MU nên dừng việc suốt ngày lên TV phàn nàn
Thế hệ vàng 1992 của MU là gương mặt quen thuộc trên truyền hình

Với bản tính cương trực và "chả sợ ai" của mình, tiền đạo Ibrahimovic và cũng là một cựu Quỷ đỏ đã không ngần ngại đưa ra những chỉ trích nhắm vào "Thế hệ vàng 1992" này và cho rằng họ nên dừng lại việc liên tục lên truyền hình chỉ trích tình trạng đội bóng dưới thời David Moyes, Louis van Gaal rồi đến Jose Mourinho.

"Họ cứ suốt ngày lên truyền hình để phàn nàn, vì họ không còn hiện hữu ở MU nữa. Nếu muốn làm việc cho CLB này, hãy đến và tìm kiếm một công việc chính thức. Đúng là họ đã có những cống hiến nhất định trong quá khứ, tất cả đều hiểu điều đó rồi", Ibrahimovic phát biểu trong buổi trò chuyện với Mirro.

"Mọi thứ dưới thời Ferguson đều được đem ra làm thước đo. Nếu là Ferguson, ông ấy sẽ làm thế này, thế nọ... Nếu là tôi, tôi sẽ nói rằng Ferguson không còn ở đây nữa. Tôi đến MU để viết nên một lịch sử cho riêng mình".