Thể thao >> Thể thao quốc tế

Ibrahimovic nguy cơ giải nghệ sớm vì dính tới cá cược

Zlatan Ibrahimovic nguy cơ phải nhận án cấm thi đấu 3 năm do vi phạm các quy định của cả UEFA lẫn FIFA vì dính díu đến đại lý cá cược.

Cụ thể, theo Aftonbladet, công ty Unknown AB - do Zlatan Ibrahimovic sáng lập - sở hữu 10% cổ phần của Bethard, một hãng cá cược có trụ sở tại đảo Malta.

Ibrahimovic nguy cơ giải nghệ sớm vì dính tới cá cược
Zlatan Ibrahimovic nhận vai trò đại sứ của Bethard năm 2018

Cũng theo nguồn tin này, công ty của chân sút người Thụy Điển là chủ sở hữu lớn thứ tư ở Bethard, theo báo cáo thường niên mới nhất vào năm 2019 đã tạo ra lợi nhuận sau thuế đạt 25,79 triệu bảng. Trước đó, Ibra thậm chí còn được công bố là đại sứ của Bethard năm 2018.

Giám đốc điều hành Erik Skarp của Bethard cũng xác nhận với Sportbladet rằng Ibrahimovic vẫn sở hữu cổ phần trong Gameday PLC - cổ đông duy nhất của Bethard.

Điều này vi phạm nghiêm trọng quy định của FIFA và UEFA: không cho phép các cầu thủ đang tham dự hệ thống thi đấu của hai tổ chức này sở hữu quyền lợi về tài chính ở các công ty cá cược, hệ thống cờ bạc trên khắp thế giới.

Ibrahimovic nguy cơ giải nghệ sớm vì dính tới cá cược - 1
Hình ảnh Ibrahimovic trên giao diện chính của trang chủ Bethard

Theo đó, nếu FIFA và UEFA chứng minh sự dính líu với các công ty cá cược là rõ ràng, tiền đạo của AC Milan sẽ đối diện với mức phạt có thể lên đến 100 triệu euro, hoặc bị đình chỉ mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong thời gian tối đa là 3 năm.

Ibrahimovic sẽ bước sang tuổi 40 vào tháng 10 và nếu nhận án phạt cấm thi đấu 3 năm, anh sẽ phải chia tay sự nghiệp quần đùi áo số sớm hơn dự kiến. Lão tướng Thụy Điển vẫn là cầu thủ ghi bàn tốt nhất của AC Milan mùa này với 17 pha lập công tính trên mọi đấu trường, và nhiều khả năng sẽ được gia hạn hợp đồng thêm một mùa giải đến hè 2022.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)