Thể thao

Ibrahimovic chơi bóng với đầu gối không có dây chằng trong suốt 6 tháng

Ngay sau chức vô địch Serie A cùng AC Milan, Ibrahimvoic đã thông báo nghỉ thi đấu 8 tháng do phẫu thuật chấn thương, đồng thời tiết lộ những nỗi đau anh đã trải qua từ đầu năm 2022.

Cầu thủ 40 tuổi là đầu tàu giúp đội bóng thành Milan giành chức vô địch Serie A lần đầu tiên sau 11 năm. Còn nhớ tháng 1/2020, trong ngày trở về sân San Siro, Ibrahimovic đã dõng dạc tuyên bố rằng anh sẽ đưa Rossoneri trở lại ngai vàng Serie A một lần nữa.

Giờ đây, ở tuổi 40, sau khi cùng AC Milan giành chức vô địch Serie A lần đầu tiên sau 11 năm, Ibrahimovic đã có những tiết lộ gây sốc về những nỗi đau mà anh đã phải trải qua từ đầu năm 2022.

"Trong 6 tháng qua, tôi chơi bóng mà không có dây chằng ở gối trái. Đầu gối của tôi bị sưng trong suốt 6 tháng. Tôi chỉ có thể tập cùng toàn đội 10 lần trong 6 tháng. Tôi phải tiêm 20 mũi giảm đau. Tôi phải đi hút dịch gối mỗi tuần một lần trong 6 tháng. Tôi phải sử dụng thuốc giảm đau mỗi ngày trong 6 tháng. Tôi gần như không ngủ được trong 6 tháng vì những cơn đau. Chưa bao giờ tôi phải chịu đựng nhiều như vậy, cả trong và ngoài sân cỏ", Ibrahimovic chia sẻ trên Facebook cá nhân.

Ibrahimovic sẽ phải ngồi ngoài 7-8 tháng tới
Ibrahimovic sẽ phải ngồi ngoài 7-8 tháng tới

Tiền đạo người Thụy Điển khẳng định chính tình yêu dành cho Milan đã giúp anh vượt qua nỗi đau để cùng đội bóng chinh phục danh hiệu Scudetto mùa này.

"Tôi đã biến điều không thể thành có thể. Trong tâm trí tôi chỉ có đúng một mục tiêu duy nhất. Đó là giúp các đồng đội và huấn luyện viên của tôi trở thành nhà vô địch Italia.

Bởi tôi đã hứa với họ như vậy. Ngày hôm nay, tôi có đã phẫu thuật dây chằng thành công và giờ có thêm 1 danh hiệu lớn". Ibra chia sẻ trong hạnh phúc.

Theo thông báo của CLB Milan, cầu thủ người Thụy Điển đã trải qua một cuộc nội soi khớp được lên kế hoạch từ lâu ở Lyon. Anh ấy sẽ ngồi ngoài 7-8 tháng và sẽ không trở lại cho đến năm 2023, khi anh đã bước sang tuổi 41.

"Ngày hôm nay, Ibrahimovic vừa trải qua cuộc phẫu thuật gối trái cùng với bác sĩ Bertrand Sonnery-Cotte tại bệnh viện Jean Mermoz ở Lyon, Pháp. Trưởng bộ phận y tế của Milan, ông Stefano Mazzoni cũng có mặt tại đây. Chúng tôi đã lên kế hoạch nội soi khớp của Ibrahimovic để giải quyết dứt điểm tình trạng bất ổn định của khớp gối thông qua việc tái tạo dây chằng chéo trước và phục hồi sụn chêm. Ca mổ thành công tốt đẹp. Thời gian hồi phục ước tính của Ibrahimovic rơi vào khoảng từ 7 đến 8 tháng", trang chủ của Milan thông báo hôm 25/5.

Mùa vừa qua, dù dính chấn thương nặng nhưng Ibra vẫn đóng góp 8 bàn và 3 kiến tạo sau 23 lần ra sân ở Serie A cho Milan, dù chủ yếu là từ băng ghế dự bị.

Hợp đồng giữa đôi bên sẽ hết hạn vào cuối tháng 6 này. AC Milan vẫn muốn chân sút người Thụy Điển ở lại sân San Siro để làm thủ lĩnh dẫn dắt các đàn em chinh phục thêm các danh hiệu.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ibrahimovic-choi-bong-voi-dau-goi-khong-co-day-chang-trong-suot-6-thang-tintuc825034