Thể thao >> Thể thao quốc tế

Huỳnh Tấn Sinh khẳng định: 'Việt Nam không hề e ngại Thái Lan tại SEA Games 2019'

Trung vệ Huỳnh Tấn Sinh cho rằng U22 Việt Nam không hề e ngại Thái Lan nếu chạm trán ở SEA Games 30, và không quên khẳng định mục tiêu của toàn đội sẽ là tấm huy chương Vàng.

Vào ngày 22/7, ĐT U22 Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên trong đợt hội quân kéo dài 3 ngày ở Trung tâm đào tạo trẻ PVF (Hưng Yên). Ở lần tập trung này, HLV Park Hang-seo triệu tập quân số nhiều hơn (từ 18 lên 26 cầu thủ) so với đợt đầu tháng 7 vừa qua.

Huỳnh Tấn Sinh khẳng định: 'Việt Nam không hề e ngại Thái Lan tại SEA Games 2019'

"Đợt tập trung này có nhiều cầu thủ mới nên chưa hiểu về chiến thuật. Thầy Park cùng ban huấn luyện nhắc nhở rất nhiều. Các thầy dặn ra sân thì luôn thoải mái, cố gắng tập trung cao độ" - Huỳnh Tấn Sinh nói về đợt tập trung ngắn hạn lần này.

Trung vệ của CLB Quảng Nam chính là một trong những gương mặt gạo cội nhất trong đợt tập trung này khi từng cùng U23 Việt Nam tham dự Vòng loại U23 Châu Á hồi cuối tháng 3 diễn ra tại Mỹ Đình vừa qua. Tại giải đấu này, U23 Việt Nam đã có chiến thắng tưng bừng 4-0 trước U23 Thái Lan, và vì vậy, Tấn Sinh khẳng định rằng toàn đội không hề e ngại Thái Lan nếu phải chạm trán tại SEA Games 2019.

"Đợt tập trung lần này tuy rằng chưa phải tập trung chính thức chuẩn bị thi đấu mà chỉ là rà soát lực lượng cũng như để các cầu thủ làm quen với chiến thuật. Dẫu vậy, toàn đội vẫn hiểu mục tiêu của bóng đá Việt Nam cuối năm nay là giành HCV SEA Games".

"Trước khi thắng Thái Lan 4-0 ở vòng loại U23 châu Á 2020, chúng tôi đã không hề e ngại họ. Chính vì thế, toàn đội đều rất tập trung để hướng đến SEA Games sắp tới" - Tấn Sinh khẳng định.

Vào lúc 17h30 chiều nay ngày 24/7, U22 Việt Nam sẽ có trận đấu tập với "quân xanh" là Viettel. Trước đó, hai đội từng gặp nhau hồi tháng 6 và hòa nhau 0-0. 

Danh sách 26 cầu thủ U22 Việt Nam trong đợt tập trung lần này 

Thủ môn: Đỗ Sỹ Huy (Hà Tĩnh), Phan Văn Biểu (SHB Đà Nẵng) 

Hậu vệ: Nguyễn Bá Đức (SLNA), Vũ Viết Triều (Than Quảng Ninh), Lê Ngọc Bảo (Phố Hiến), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Dương Văn Trung (Bình Phước), Nguyễn Hữu Lâm (Thanh Hóa), Nguyễn Khắc Vũ (Long An), Nguyễn Văn Đạt (Hà Tĩnh)

Tiền vệ: Trần Bảo Toàn, Triệu Việt Hưng, Phan Thanh Hậu (HAGL), Trần Văn Bửu, Nguyễn Vũ Tín (Sài Gòn FC), Nguyễn Hồng Sơn (Quảng Nam), Nguyễn Sỹ Tú (Phù Đổng), Martin Lo, Nguyễn Trọng Long, Phạm Đức Thông (Phố Hiến), Lương Hoàng Nam (Hải Phòng), Nguyễn Đình Mạnh (Nam Định), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa)

Tiền đạo: Huỳnh Tiến Đạt (Phố Hiến), Nguyễn Trần Việt Cường (B.Bình Dương), Mai Xuân Quyết (Nam Định)

Duy Anh (SHTT)