Thể thao >> Thể thao quốc tế

Huyền thoại Ro 'béo' đối mặt tử thần trong kỳ nghỉ hè

Cựu cầu thủ 41 tuổi phải nhập viện và chịu sự chăm sóc y tế đặc biệt sau khi được chẩn đoán gặp vấn đề về phổi trong kỳ nghỉ hè tại Ibiza.

Theo nguồn tin từ Mirror, cựu tiền đạo Barcelona đang được chăm sóc y tế đặc biệt tại một bệnh viện tư nhân ở Ibiza, Tây Ban Nha sau khi đổ gục do bệnh viêm phổi mà anh gặp phải trong kỳ nghỉ hè.

Ngay lập tức, huyền thoại người Brazil đã được chuyển đến bệnh viện Can Misses vào buổi tối cùng ngày. Tuy nhiên, Ronaldo "béo" yêu cầu được đưa tới một bệnh viện tư nhân có tên Clinica Nuestra Senora del Rosario để tránh tiếp xúc với truyền thông.

Huyền thoại Ro 'béo' đối mặt tử thần trong kỳ nghỉ hè
Bệnh viêm phổi đã đánh gục cựu tiền đạo người Brazil trong kỳ nghỉ hè tại Ibiza. Ảnh: Getty Images.

Tờ báo địa phương Diario de Ibiza cho biết truyền thông tôn trọng quyết định riêng tư của Ronaldo và chỉ trích dẫn thông tin được cung cấp từ bệnh viện. Các nhân viên y tế tại Can Misses cho biết dù phải chăm sóc đặc biệt, sức khỏe của cựu tiền đạo người Brazil đã có những chuyển biến tích cực.

Ngoài ra, họ từ chối cung cấp thêm thông tin vì lý do "bảo mật dữ liệu bệnh nhân". Trong khi đó, không một ai tại bệnh viện tư nhân Ronaldo mới chuyển đến tiết lộ thông tin về sức khỏe của tiền đạo này cho báo chí.

Ronaldo "béo" là một trong những tiền đạo hay nhất lịch sử bóng đá. Anh sở hữu một biệt thự tại Ibiza và thường xuyên ghé thăm hòn đảo này trong những kỳ nghỉ của mình.

Đầu năm 2012, sức khỏe của cựu cầu thủ Barcelona cũng đi xuống do mắc sốt xuất huyết. Tuy nhiên, khi thể trạng đã tương đối ổn định, Ronaldo đăng một tấm ảnh trong bệnh viện kèm theo tiêu đề: "Chào buổi sáng tất cả những người đón năm mới với bệnh sốt xuất huyết" giúp cho người hâm mộ yên tâm.

Cựu cầu thủ người Brazil đã tuyên bố treo giày năm 2011 sau một sự nghiệp lẫy lừng với Barcelona, Inter Milan và Real Madrid. Ronaldo "béo" ghi tới 414 bàn thắng, 62 trong số đó được ghi trong 98 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia.

Danh hiệu "Chiếc giày vàng" World Cup 2002 cũng thuộc về Ronaldo với 8 pha lập công. Đây cũng là giải đấu Brazil đăng quang ngôi vô địch. Cũng ở đấu trường này, anh đã hoàn tất sự nghiệp với 12 bàn thắng tại những VCK World Cup, san bằng thành tích của "Vua bóng đá" Pele.

Suốt những năm tháng lẫy lừng đó, Ronaldo "béo" đã phải chiến đấu với chứng thừa cân do gặp vấn đề về tuyến giáp.

Theo Thế Anh (Tri Thức Trực Tuyến)