Thể thao >> Thể thao quốc tế

Huyền thoại MU hầu tòa: Giggs húc đầu vào mặt bạn gái, xem người yêu như nô lệ suốt 3 năm trời

Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ Ryan Giggs hành hung bạn gái Kate Greville kết thúc với nhiều cáo buộc bất lợi dành cho huyền thoại MU.

Sáng 28/4 (giờ địa phương), Ryan Giggs xuất hiện tại Tòa sơ thẩm Manchester với đội ngũ an ninh và giới truyền thông vây quanh. Dù được che chắn bởi chiếc khẩu trang đen, gương mặt của huyền thoại MU vẫn lộ rõ vẻ lo lắng.

Đứng ở vị trí dành cho bị cáo, Giggs sầm mặt khi nghe Công tố viên Andrea Griffiths đọc bản cáo buộc dài 13 phút. "Đó là một vụ hành hung của bị cáo với bạn gái Kate Greville. Anh ta đã húc đầu vào mặt cô ấy và vụ việc trở nên trầm trọng hơn khi bị cáo có sẵn men rượu trước đó".

Huyền thoại MU hầu tòa: Giggs húc đầu vào mặt bạn gái, xem người yêu như nô lệ suốt 3 năm trời

Huyền thoại MU hầu tòa: Giggs húc đầu vào mặt bạn gái, xem người yêu như nô lệ suốt 3 năm trời - 1
Giggs có mặt tại Tòa sơ thẩm Manchester sáng 28/4 (Ảnh: Getty)

Ngoài ra, liên quan đến vụ hành hung bạn gái Kate tại nhà riêng ở Worsley, Greater Manchester ngày 1/11/2020, Giggs còn bị cáo buộc đã tấn công cô em gái của người yêu, Emma Greville. Nhưng cáo buộc lo lắng hơn cả dành cho cựu danh thủ Xứ Wales là hành vi kiểm soát và xem bạn gái như nô lệ suốt 3 năm trời.

"Bị cáo đã có những hành vi kiểm soát, áp đặt với người phụ nữ 36 tuổi trong quãng thời gian từ tháng 12/2007 đến tháng 11/2020. Cụ thể, anh ta thường xuyên sử dụng bạo lực, cô lập, coi thường, sỉ nhục quấy rối và lạm dụng khiến cô ấy như thể chỉ là của riêng mình", trích bản buộc tội từ Công tố viên Griffiths.

Trước những tội danh nhắm vào mình, Giggs chủ yếu giữ thái độ im lặng. Huyền thoại 47 tuổi chỉ khai tên, địa chỉ hiện tại và phủ nhận mọi cáo buộc.

Phó thẩm phán cấp cao Ian Ikram tuyên bố vụ việc sẽ được đưa lên tòa án cấp cao hơn. Phiên xét xử dự kiến diễn ra ở Tòa án Manchester Crown vào ngày 26/5.

Huyền thoại MU hầu tòa: Giggs húc đầu vào mặt bạn gái, xem người yêu như nô lệ suốt 3 năm trời - 2
Gương mặt bạn gái Kate Greville sau vụ hành hung của Giggs hồi tháng 11 năm ngoái (Ảnh: The Sun)

Ryan Giggs và Kate Greville gặp nhau lần đầu vào 2013, khi cả hai góp mặt trong sự kiện quảng bá cho khách sạn Hotel Football do Giggs và các đồng đội cũ Paul Scholes, anh em nhà Gary Neville đồng sở hữu. Đến 2018, cựu danh thủ 47 tuổi chính thức công khai hẹn hò cùng Kate, chỉ 8 tháng sau khi ly hôn vợ cũ Stacey, người từng phải nếm mùi đau khổ vì scandal Giggs dan díu cùng em dâu Natasha.

Ngày 3/11/2020, cảnh sát nhận được tin báo từ Kate rằng cô và em gái bị hành hung tại căn biệt thự của Giggs tại Worsley, Greater Manchester. Tranh cãi dẫn đến xô xát xảy ra khi bạn gái cũ nghi ngờ huyền thoại MU lén lút qua lại với 2 người phụ nữ khác.

Huyền thoại MU hầu tòa: Giggs húc đầu vào mặt bạn gái, xem người yêu như nô lệ suốt 3 năm trời - 3

Huyền thoại MU hầu tòa: Giggs húc đầu vào mặt bạn gái, xem người yêu như nô lệ suốt 3 năm trời - 4
Nếu bị kết tội, nặng nhất, Giggs sẽ phải đối mặt với 5 năm tù giam. Danh tiếng và sự nghiệp huấn luyện hiện tại của huyền thoại MU đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì những scandal ngoài sân cỏ (Ảnh: The Sun)

Trước những rắc rối về đời sống của Giggs, Liên đoàn bóng đá Xứ Wales mới đây phải đưa ra xác nhận sẽ để HLV phó Robert Page dẫn dắt tuyển quốc gia nước này ở VCK Euro sắp tới.

Ba cáo buộc nhắm vào Giggs vụ hành hung bạn gái Kate Greville:

1. Tham gia nhiều lần hoặc liên tục vào hành vi kiểm soát hoặc ép buộc người khác, trái với mục 76 (1) và (11) của Đạo luật Tội phạm Nghiêm trọng 2015.

2. Hành hung, đôi lúc gây tổn hại cơ thể, trái với mục 47 của Đạo luật về các tội chống lại con người 1861.

3. Hành hung bằng cách đánh đập, trái với mục 39 của Đạo luật Tư pháp Hình sự năm 1988. Vụ việc liên quan cả đến một người phụ nữ 20 tuổi khác.

Theo THÀNH AN (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.toquoc.vn/huyen-thoai-mu-hau-toa-giggs-huc-dau-vao-mat-ban-gai-xem-nguoi-yeu-nhu-no-le-suot-3-nam-troi-4020212941215656.htm