Thể thao >> Thể thao trong nước

Hủy bỏ phương án triệu tập lại Đình Trọng, thầy Park bất ngờ lựa chọn nhân tố mới cho ĐTVN

Sau khi cân nhắc tình hình, HLV Park Hang-seo quyết định không triệu tập bổ sung Đình Trọng để thay thế cho Lục Xuân Hưng, người dính chấn thương khá nặng và buộc phải chia tay Asian Cup 2019.

Cụ thể, theo thông tin được VFF xác nhận, HLV Park Hang-seo quyết định triệu tập bổ sung hậu vệ Hồ Tấn Tài của B.Bình Dương lên tuyển để chuẩn bị cho Asian Cup 2019.

Hồ Tấn Tài sinh năm 1997 và là một trong những trụ cột của đội U20 Việt Nam dự U20 World Cup năm 2017. Anh có chiều cao khá tốt và được HLV Hoàng Anh Tuấn tin dùng.

Ở cấp độ CLB, anh thi đấu cho Bình Định trước khi được Becamex Bình Dương chiêu mộ vào đầu năm 2018. Tại đây, Hồ Tấn Tài được thi đấu khá thường xuyên với 20 lần ra sân ở V.League 2018.

Hủy bỏ phương án triệu tập lại Đình Trọng, thầy Park bất ngờ lựa chọn nhân tố mới cho ĐTVN
Hồ Tấn Tài trong màu áo U20 Việt Nam tại VCK U20 World Cup 2017 (Ảnh: FIFA)

Với trường hợp của Lục Xuân Hưng, sau một tình huống tiếp đất ở buổi tập cách đây 3 ngày, trung vệ này đã bị đau và thậm chí là cần phải sử dụng đến nạng. Và trong thông tin mới nhất được VFF xác nhận, Lục Xuân Hưng đã dính chấn thương đứt dây chằng đầu gối và buộc phải nói lời chia tay Aisan Cup 2019.

Trước đó, HLV Park Hang-seo cho biết có kế hoạch triệu tập lại Trần Đình Trọng để thay thế Lục Xuân Hưng. Tuy nhiên đến cuối cùng, thầy Park đã quyết định để cho Đình Trọng sang Hàn Quốc điều trị dứt điểm chấn thương mu bàn chân, nơi hậu vệ này có một mảnh vỡ xương nhỏ và cần được tiến hành tiểu phẫu để gắp ra.

Âu Bằng (SHTT)