Thể thao

Hụt Guardiola, Chelsea trao quyền cho người Italy

Sau khi thất bại trong việc chiêu mộ HLV Pep Guardiola (đã sang Manchester City), Chelsea quyết định trao quyền dẫn dắt đội bóng ở mùa giải năm sau cho Massimiliano Allegri.

Sau khi thất bại trong việc chiêu mộ HLV Pep Guardiola (đã sang Manchester City), Chelsea quyết định trao quyền dẫn dắt đội bóng ở mùa giải năm sau cho Massimiliano Allegri.
Tháng 12 năm ngoái, Chelsea sa thải Jose Mourinho vì chuỗi thành tích bết bát từ đầu mùa. Thay thế cho "Người đặc biệt" là HLV tạm quyền Guus Hiddink.  Tháng trước, ông Hiddink khẳng định sẽ không gắn bó với Chelsea bằng hợp đồng dài hạn, theo đó, sẽ ra đi vào mùa hè 2016. Điều này buộc ban lãnh đạo "The Blues" phải gấp rút tìm nhà cầm quân mới.
 

Pep Guardiola là mục tiêu mà Chelsea rất muốn có.

 
Trong bối cảnh Manchester City đã có được mục tiêu từng khiến Chelsea thèm thuồng trong thời gian qua mang tên Pep Guardiola, đội chủ sân Stamford Bridge phải tính đến phương án dự phòng. Theo Calciomercato.com, HLV Massimiliano Allegri dẫn dắt Juventus trở thành người được đại diện thành London trao ấn.
 
Được biết, hợp đồng của nhà cầm quân người Italy với Chelsea sẽ có thời hạn 4 năm, kèm theo mức lương 5,3 triệu bảng/mùa. Hiện tại, hiệu lực ràng buộc giữa chiến lược gia 48 tuổi và Juventus vẫn còn thời hạn tới năm 2017, tuy nhiên, HLV Allegri thật sự bị sức hút của giải Premier League mê mẩn.
 

Hụt Guardiola, Chelsea trao quyền cho Allegri.

 
Có tin đồn Diego Simeone của Atletico Madrid và Jorge Sampaoli cũng nằm trong danh sách được Chelsea quan tâm đến.
 
Về phần Allegri, nhà cầm quân 48 tuổi từng dẫn dắt Sassuolo, Cagliari, AC Milan và Juventus trong sự nghiệp. Khi còn ngồi cương vị chỉ đạo Milan, vị HLV đến từ đất nước hình chiếc ủng từng giúp CLB giành Scudetto mùa 2010/11 và siêu cúp Italy 2011. Trong khi đó, chiến lược gia này đã mang về cho Juventus danh hiệu Scudetto, cúp Quốc gia Italy, đồng thời giành ngôi á quân ở UEFA Champions League mùa trước.
Theo Nguyên Trí (Zing.vn)