Thể thao

Hung thần của MU được chỉ định bắt trận chung kết FA Cup

Danh tính vị vua áo đen điều khiển trận chung kết FA Cup giữa MU và Crystal Palace đã được FA chính thức công bố.

Danh tính vị vua áo đen điều khiển trận chung kết FA Cup giữa MU và Crystal Palace đã được FA chính thức công bố.

Clattenburg là cái tên không còn xa lạ với người hâm mộ bóng đá xứ sở sương mù nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Vị trọng tài 41 tuổi vừa hoàn thành khá tốt nhiệm vụ khi cầm còi trong trận bán kết lượt đi Champions League giữa Atletico Madrid và Bayern Munich cách đây ít ngày.

Trong buổi phỏng vấn với tờ Daily Mail, Mark Clattenburg tự hào cho biết: “Tất cả các trọng tài đều nỗ lực vì mơ ước được cầm còi trong một trận chung kết danh giá bậc nhất thế giới. Đây thực sự vinh dự lớn lao trong sự nghiệp của tôi”.

Hung than cua MU duoc chi dinh bat tran chung ket FA Cup hinh anh 1
Tấm thẻ vàng của Mark Clattenburg dành cho Manuel Neuer ở trận bán kết lượt đi giữa Atletico và Bayern Munich. Ảnh: Goal.

Dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng ông đã có kinh nghiệm cầm còi ở nhiều trận đấu quan trọng, điển hình là hai trận chung kết League Cup và Olympic cùng năm 2012, ngoài ra còn có trận tranh Community Shield năm 2013. Tại Premier League năm nay, vị vua áo đen sinh năm 1975 đã điều khiển 27 trận, rút tổng cộng 81 thẻ vàng và 6 thẻ đỏ.

Không chỉ có chung kết FA Cup, Mark Clattenburg còn được chỉ định điều khiển trận đấu giữa Chelsea và Tottenham ở vòng 36 giải Ngoại hạng. Đây nhiều khả năng sẽ là cuộc đối đầu mang tính chất quyết định sớm cuộc đua ngôi vương mùa giải năm nay.

Năm 2012, Mark Clattenburg từng bị chế giễu là “fan MU” vì hàng loạt quyết định có lợi giúp CLB thành Manchester giành chiến thắng 3-2 trước Chelsea ngay tại Stamford Bridge.

Tuy nhiên chỉ hai năm sau đó, người hâm mộ “Quỷ đỏ” đã thực sự suy sụp khi chứng kiến đội bóng của David Moyes bị Liverpool đè bẹp với tỉ số 3-0 ngay trên sân nhà Old Trafford. Trong trận đấu đó, Clattenburg đã cho “The Kop” hưởng đến 3 quả 11 m và truất quyền thi đấu của đội trưởng Nemanja Vidic.

Mark Clattenburg sinh ngày 13 tháng 3 năm 1975, là một thợ điện lành nghề ngoài đời và là người sống khá kín tiếng. Điều đáng nói là dù gặp nhiều nghi vấn về chuyên môn, Mark Clattenburg lại được chứng nhận là trọng tài cấp FIFA khi mới 30 tuổi và là trọng tài người Anh trẻ nhất có được vinh dự này. Vị trọng tài sinh tại Durham này là Vua áo đen thăng tiến nhất của FA trong vài năm gần đây.

Theo Dũng Sĩ (Zing.vn)