Thể thao

Hùng Dũng không thể phục vụ tuyển Việt Nam ở AFF Cup

Đỗ Hùng Dũng cho biết sẽ trở lại sân cỏ vào năm 2022, đồng nghĩa với việc lỡ hẹn với tuyển Việt Nam trong chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup vào cuối năm.

"Tôi cảm nhận dấu hiệu tích cực đang diễn ra từng ngày, nhưng tôi cần thêm thời gian để lắng nghe cơ thể, có thể mọi người sẽ thấy hình ảnh Đỗ Hùng Dũng trở lại vào mùa giải 2022”, Đỗ Hùng Dũng hé lộ về thời điểm trở lại sân cỏ của anh.

Từ giữa tháng 7, Quả bóng Vàng 2019 đã bước vào giai đoạn trị liệu cuối cùng để hồi phục chấn thương.

Với việc tái xuất vào năm 2022, Đỗ Hùng Dũng vắng mặt ở toàn bộ các trận đấu của tuyển Việt Nam trong năm 2021 ở vòng loại cuối World Cup 2022 và AFF Cup. 

Hùng Dũng không thể phục vụ tuyển Việt Nam ở AFF Cup
Đỗ Hùng Dũng tích cực tập hồi phục

AFF Cup dự kiến diễn ra từ 5/12/2021 đến 1/1/2022, tuy nhiên giải bóng đá số 1 Đông Nam Á vẫn có nguy cơ tiếp tục hoãn hoặc huỷ vì diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Mới đây, lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup ở Singapore đã không thể diễn ra vì lý do tương tự.

Nếu quá trình hồi phục chấn thương như dự liệu, Hùng Dũng có thể trở lại sân cỏ khi V-League 2021 đá nốt giai đoạn còn lại vào tháng 2/2022. Lúc đó, HLV Park Hang Seo mới có thể cân nhắc gọi lại tiền vệ của Hà Nội FC lên tuyển Việt Nam đá nốt các trận vòng loại cuối World Cup 2022 trong tháng 3/2022. 

Theo Huy Phong (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-viet-nam/doi-tuyen-viet-nam/do-hung-dung-tiet-lo-ngay-tai-xuat-san-co-767592.html