Thể thao

Hùng Dũng gãy ngón chân, chia tay ASIAD

Một tổn thất rất lớn cho đội tuyển Olympic Việt Nam khi tiền vệ trung tâm Đỗ Hùng Dũng đã bị gãy ngón chân trong trận đấu với Olympic Nhật Bản.

Hùng Dũng gãy ngón chân, chia tay ASIAD
Đỗ Hùng Dũng phải nói lời chia tay ASIAD ngay sau vòng bảng vì gãy ngón chân

Sau pha va chạm với cầu thủ đối phương gần cuối hiệp 1, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng không may dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Tiền vệ mang áo số 18 ra ký hiệu thay người cho ban huấn luyện. Và ít phút sau, Đức Huy được HLV Park Hang Seo gọi vào để thay thế vị trí của Hùng Dũng để lại.

Sau khi rời sân nghỉ, Hùng Dũng phải cần đến sự trợ giúp của các bác sỹ mới có thể di chuyển được. Nhận thấy chấn thương không đơn giản, ngay trước khi hiệp 2 bắt đầu, cầu thủ 25 tuổi này được bộ phận y tế đưa lên xe cứu thương để vào bệnh viện chụp MRI. 

Theo thông tin được ban huấn luyện xác nhận, Hùng Dũng bị gãy ngón chân cái, phải vào viện phẫu thuật. Anh sẽ phải nghỉ 1 tháng, đồng nghĩa với chia tay ASIAD 18. Như vậy, trong tay HLV Park Hang-seo chỉ còn 3 tiền vệ trung tâm là Xuân Trường, Đức Huy và Minh Vương.

Theo Anh Dũng -Đức Anh (Nld.com.vn)